Nhà hoạt động Ấn Độ: Thế giới cần đến Thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxico

Mumbai – Thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxico “Laudato Si” “là điều mà thế giới này cần đến để bảo vệ mẹ trái đất từ những cuộc tàn phá của nền công nghiệp hóa và quyền lợi của người tiêu dùng không được kiểm soát. Đây là sự chỉ dẫn mà trong đó xã hội loài người, tất cả chúng ta, cần phải đấu tranh, không kể chúng ta thuộc tôn giáo nào. Đó là tiếng nói của ý thức chung  trong cách mà nơi đây sự tham lam của vài người đang phá hủy lợi ích lâu dài của nhân loại. Tôi thực sự hy vọng rằng, nhiều đất nước khác đang quan tâm đến lời mời gọi này vì một xã hội lành mạnh và nhân đạo hơn”.Đó là lời phản ánh mà Ram Puniyani, một nhà hoạt động xã hội trí thức và là chủ tịch của Trung Tâm nghiên Cứu Xã Hội và  Chủ Nghĩa Thế Tục ở Mumbai, đã cho AsiaNew hay tin.

Được công bố vào hôm thứ Sáu vừa qua, bức Thông điệp “mời gọi chúng ta hãy bảo vệ môi trường, vượt qua những khó khăn của khu vực rộng lớn của xã hội và nhu cầu để hoàn thiện phẩm giá cho tất cả chúng ta. Đây là điều mà nhân loại cần hôm nay”. Tiến sĩ Puniyani, một người theo chủ nghĩa thế tục và người bảo vệ sự hài hòa xã hội ở Ấn Độ cho biết, và thêm rằng, ông cảm thấy “xúc động sâu xa bởi tình cảm nhân đạo được thể hiện nơi Đức Thánh Cha. Lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong việc bảo vệ môi trường, khắc phục  những thiếu thốn nơi phần lớn của xã hội và nhu cầu thiết yếu để nâng cao phẩm giá cho tất cả chúng ta, là điều mà nhân loại cần làm hôm nay. Ngày nay nhiều người trong giới tu sĩ đang nói nhiều hơn về những vấn đề liên quan đến căn tính và những lễ nghi.  Thông điệp này là một sự tương phản làm tươi tỉnh, nơi những vấn đề liên quan đến xã hội nhân loại mang tính toàn cầu đang được đề cập đến với sự thấu cảm và lòng trắc ẩn”. “Ở Ấn Độ,- ông nói tiếp – chúng tôi nhìn thấy những chính sách kinh tế mà nó đang tước đoạt cách táo bạo đối với thiên nhiên. Thông điệp này nên làm cho chúng ta suy nghĩ, xét lại nội tâm liên quan đến nơi mà chúng ta sắp sửa đi xa môi trường của chúng ta cần được quan tâm. Chúng ta đang tụt dốc về những chỉ số xã hội và những mức độ nghèo đói đang tăng cao và việc đốt cháy năng lượng đang giảm. Đây là những sản phẩm của những chính sách  mà chúng được chỉ dẫn bởi các liên hiệp công ty thế giới, nhà hỗ trợ chính của Chính quyền Modi. Hệ thống này đang nỗ lực làm hủy hoại phẩm giá  của những tôn giáo thiểu số và những thành phần khác yếu hơn của xã hội. Thời đại này là của chúng ta, hãy đánh thức nó dậy và điều chỉnh lại những cái xấu mà chúng đang ảnh hưởng đến những nét đặc trưng của chúng ta”.

 

(theo AsiaNew 19/06/2015)

 

Thérèse Nguyễn

 



                                   
Về Trang Mục Lục