Thụ Phong Linh Mục: Để phục vụ Giáo Hội và trở thành chứng nhân Đức tin

 

Bắc Kinh – Để phục vụ Giáo hội , trở thành chứng nhân đức tin và tình yêu với một cuộc sống hiến dâng cho Thiên Chúa: đó là những ý nghĩ chung của các tân Linh mục và các tân Phó tế đã được thụ phong trong thời gian vừa qua, cũng như của các Nữ tu. Theo hãng tin Agenzia Fides, vào ngày 11 tháng 06 vừa qua, tức ngày Lễ kính Thánh Barnaba Tông Đồ, Giáo phận Xian Xian (ngày nay là Cang Zhou), một trong những Giáo phận lớn nhất của đại lục Trung Hoa, đã cử hành lễ phong chức cho 6 Linh mục. Gần 2000 Tín hữu đã tham dự Thánh Lễ trọng thể này tại Nhà thờ Chánh Tòa. Có 153 Linh mục đã cùng đồng tế với Đức Giám Mục Giáo phận.

Theo Đức Tổng Giám Mục Xi An, còn có một vị tân Phó tế khác tên là Antonio. Vị tân Phó Tế này đã được chịu chức tại Nhà Thờ dâng kính Thánh Antôn Padua, vào ngày 13 tháng 06, tức ngày Lễ Kính Thánh An-tôn theo lịch phụng vụ. Thánh Nhân là một người mang sứ vụ Phanxico, và việc sùng kính Thánh Nhân trong Giáo phận này rất sống động.

Đức Cha Dang Ming Yan, Giám mục Giáo phận, người đã chủ sự Thánh Lễ phong chức trước hơn 1000 tín hữu, đã khích lệ các tân Phó tế hãy “luôn đi theo Chúa Giêsu, củng cố niềm tin của mình và của người khác, làm chứng với lòng bác ái và trải rộng Tin Mừng với Tình Yêu”.

Vào ngày 12 tháng 06 vừa qua, nhân dịp Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Dòng Các Chị em Thánh Tâm Chúa Giê su trong  Giáo phận Nan Chang, thuộc Tỉnh Dòng Si Chuan, cũng đã chào đón một tân Vĩnh Khấn, chị đã cam kết trước Đức Giám Mục và Bề Trên của mình, để “phục vụ Giáo Hội và làm chứng cho Chúa Giêsu trong đời sống thánh hiến cho đến trọn đời”.

 

(theo Fides 2015-06-19)

 

Thérèse Nguyễn

 



                                   
Về Trang Mục Lục