Đức Thánh Cha: Con người là trung tâm của sự phát triển

 

Vào thứ Bảy vừa qua, trong một cuộc tiếp kiến tại Vatican, Đức Thánh Cha Phaxico đã nói chuyện với các thành viên của Liên Đoàn Các Kỵ Sĩ Lao Động Italia.

Trong bài phát biểu của Ngài, Đức Thánh Cha đã nói về một số vấn đề kinh tế mà chúng ta đang phải đối mặt với trong thời đại hôm nay, cũng như nói về nạn bất bình đẳng và nạn thất nghiệp - đặc biệt là trong số những người trẻ. Những người trẻ thất nghiệp, Ngài nói, “thực sự là một dịch bệnh của xã hội”. Thế giới lao động nên chào đón những người trẻ và những đóng góp  mà họ có thể thực hiện, nhưng thay vì vậy, dường như thế giới lại đang nói với họ rằng, họ không cần thiết.

Tiếp tục phần phân tích về những vấn đề xã hội hiện đại, Đức Thánh Cha đã nói rằng, lợi ích chung không thể tiến bộ một cách đơn giản bằng việc đạt được những lợi nhuận cao hơn và những sản phẩm lớn hơn. “Giáo huấn xã hội của Giáo Hội tiếp tục nhắc nhớ về tiêu chuẩn cơ bản rằng, con người là trung tâm của sự phát triển” - Đức Thánh Cha cho biết. “Nếu như người nam và người nữ giữ vẻ thụ động hoặc bị gạt ra ngoài nhịp điệu phát triển của xã hội, thì lợi ích chung cũng không thể được xem là đã đạt tới được sự trọn vẹn. Đây là khía cạnh xã hội của lao động, nó phải dẫn con người đi vào một cách thế mang tính hỗ tương, cũng như mang tính sáng tạo và cam kết”.

Nhưng, Đức Thánh Cha nói, cũng có một chiều kích đạo đức trong lao động. Sự phát triển đích thực  phải được bắt nguồn từ công lý và sự tôn trọng luật lệ, phải tránh  tất cả những dạng thức tham nhũng, và không được phép phất lờ việc chăm sóc môi trường. Công lý, Đức Giáo Hoàng nói, không được phép chỉ được giới hạn vào việc kiềm chế khỏi sự gian ác hoặc sự quan sát hà khắc của luật – ngay cả như có một sự bắt đầu cần thiết. Một người sẽ hành động cách tận tình và với mối quan tâm vì lợi ích của người khác, đi tới trái tim của những con người có điều kiện kém may mắn và những người nghèo khổ nhất trong chúng ta. “Việc thực hành công lý, với ý nghĩa đầy đủ, là điều mà chúng ta hy vọng cho những người làm việc trong lãnh vực kinh tế, và cho tất cả mọi công dân”.

 

(theo en.vi 20/06/2015 13:58)

 

Duyên Vilinh

 



                                   
Về Trang Mục Lục