Các Giáo Hội Á Châu lên kế hoạch đào sâu Thông điệp của Đức Thánh Cha

 

Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle của Philippine đang hối thúc tất cả mọi người, kể cả Kitô hữu lẫn người không phải là Kitô hữu, hãy đọc và suy tư về Thông điệp “Laudato Si” mới nhất của Đức Thánh Cha Phanxico, trong việc chăm sóc môi trường. “Chúng tôi kêu gọi những người không là Tín hữu Ki tô, các gia đình, các nhà giáo dục, cảnh sát, thương gia, các chuyên viên khoa học và kỹ thuật số, truyền thông , những nhóm người tiêu dùng, phi chính phủ và các tổ chức dân sự hãy học hỏi thông điệp và những lời đề nghị của thông điệp”, Đức Tổng Giám mục Manila đã tuyên bố như thế vào ngày 18 tháng 06 vừa qua tại Roma, đó là ngày mà Tòa Thánh Vatican chính thức công bố Thông điệp gồm 192 trang của Đức Thánh Cha Phanxico. Đức Hồng Y cũng mời gọi các Tín hữu, Tu sĩ và Giáo sĩ của Tổng Giáo phận Manila “hãy học hỏi, làm phong phú hóa bản thân, thảo luận, và suy niệm những điểm khác nhau của Thông điệp”.

 Tuy nhiên, Ngài cảnh báo mọi người và chống lại mối nguy hiểm muốn coi văn kiện như là một chuyên luận về khoa học, cung như nhấn mạnh trước tiên và trên hết tới việc phân tích mục vụ về bản văn ấy dựa trên Giáo huấn Giáo hội và những kinh nghiệm đương thời.

Trong khi đó, Hội nghị của các Giám Mục Công Giáo Ấn Độ (CBCI) đã lưu ý rằng, Thông điệp “Laudato Si” là sứ điệp mạnh mẽ của Đức Thánh Cha Phanxico, và vì thế Thông điệp nên “chạm đến từng người và mỗi gia đình”. Để đạt được mục đích này, tổng thư ký  đại diện cho CBCI, Linh mục Giuse Chinnayan, cho biết, các Giám Mục Công giáo Ấn Độ đã lên kế hoạch để phát triển một chương trình theo ba cấp độ: cấp Giáo phận, cấp vùng miền và cấp quốc gia, để phổ biến văn kiện của Đức Thánh Cha. Ở cấp độ Giáo phận, mục đích là đảm bảo rằng “Thông điệp có thể tiếp cận tới mọi thành viên của gia đình để họ có thể được giúp đỡ trong cách thức riêng của họ trong việc bảo vệ mẹ thiên nhiên”. Cùng lúc ấy, những chương trình đang được lên kế hoạch ở cấp độ vùng miền dựa trên những điều kiện sinh thái cơ bản của địa phương. Hội nghị CBCI đang lên kế hoạch tổ chức một hội nghị chuyên đề về việc thay đổi khí hậu ở cấp quốc gia.

Về phần mình, Hội Nghị Liên hiệp Các Giám Mục Á Châu (FABC) đã lên kế hoạch để nghiên cứu sâu hơn về Thông điệp “Laudato Si” qua việc thiết lập nhóm chuyên trách về Biến Đổi Khí hậu. FABC đang tổ chức những Chuyên đề Hội thảo cho mỗi vùng miền – Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á và Trung Á – nhằm mục đích nâng cao ý thức của cả hai lý do khoa học và đạo đức, để bảo vệ Công Trình Sáng Tạo của Thiên Chúa. FABC cũng đang lên kế hoạch để thiết lập một văn phòng chuyên phụ trách về việc biến đổi khí hậu trong mỗi Hội Đồng Giám Mục của mội Quốc Gia.

 

(theo en.vi 20/06/2015 15:58)

 

Thérèse Nguyễn



                                   
Về Trang Mục Lục