Cha mẹ của Thánh Nữ Tê-rê-sa Lisieux sẽ được tôn phong Hiển Thánh nhân dịp Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới về gia đình

 

Cha mẹ của Thánh Nữ Tê-rê-sa Lisieux sẽ được tôn phong Hiển Thánh vào ngày 18 tháng 10 tới đây nhân dịp diễn ra Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới với đề tài về hôn nhân và gia đình. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã công bố như thế với các Đức Hồng Y trong một Công Nghị Giáo Chủ chính thức vào hôm thứ Bảy vừa qua.

Ông Louis và bà Zélie Martin sẽ được tôn phong Hiển Thánh với tư cách là cặp vợ chồng đầu tiên của Giáo hội Công giáo đã không phải trải qua một cuộc Tử Đạo.

Cùng với hai vị nêu trên, vào ngày 18 tháng 10 này, tại Quảng trường Thánh Phê-rô, Đức Thánh Cha cũng sẽ tôn phong Hiển Thánh cho hai Chân Phúc khác, đó là Chân Phúc Vincenzo Grossi, Linh mục, người Ý; và Chân Phúc Maria dell’Immacolata Concezione, Nữ Tu, người Tây-ban-nha, với tên đời là Maria Isabella Salvat Romero. Vị Nữ Tổng Quyền của Dòng Chị Em Cộng Đoàn Thánh Giá này đã được tôn phong Chân Phúc chỉ sau 17 năm kể từ ngày bà qua đời.

(theo de.rv 27.06.2015 gs)

 

J. Ngọc Hà

 



                                   
Về Trang Mục Lục