BANGLADESH: Khóa Thần học dành cho những nhà lãnh đạo Giáo dân tại những cộng đoàn Công giáo

Dhaka – “Tôi đã học được cách để có được những thành viên trong cộng đoàn của tôi mà họ được thu hút bởi những hoạt động đang ảnh hưởng  tới tất cả chúng tôi. Vì thế, tôi đã trở thành một người lãnh đạo đáng tin cậy theo những giáo huấn của Chúa Giêsu”, Edward Soren, một nông dân trẻ đến từ Giáo phận Dinajpur, đã cho AsiaNews biết như thế.

Với tư cách là một trong 64 Giáo dân Công giáo đến từ tất cả các Giáo phận của Bangladesh, Edward đã tham dự khóa hội thảo “Niềm tin đối với Giáo Hội” được Ủy Ban Giám Mục về Người Giáo Dân (EP-LC) tổ chức từ ngày 21 đến 25 tháng 06 tại Dhaka.

Trao đổi với AsiaNews, thư ký của EP-LC, Chayon H. Reberio đã nói về khóa học rằng: “Chúng tôi muốn các nhà mục vụ, các Giám mục, Linh mục và Nữ tu học hỏi hơn nữa về thần học”. Và Ngài cho biết thêm: “nhưng chúng tôi cũng muốn những người giáo dân tại các Giáo xứ gánh vác những sứ vụ, những cơ hội và các nhiệm vụ để họ có thể tham gia vào một phần hoạt động trong đời sống của Giáo hội”.

Khóa học đầu tiên được tổ chức cho những người giáo dân đã luôn được lưu tâm kể từ bốn năm nay. Và từ đó, càng ngày càng có nhiều người tham gia mỗi năm. “Kết quả thật không tin nổi”, Reberio cho biết. “Những người giáo dân, tức những người đã tham dự khóa học, đã  đóng một vai trò tích cực hơn tại cấp độ Giáo xứ cũng như tại cấp độ quốc gia”.

Đây là trường hợp của Dipaly M. Costa, một phụ nữ Công giáo từ Giáo phận Dhaka. “Sau khi tham dự khóa học, tôi cảm thấy có trách nhiệm phải hướng tới Giáo hội” - cô cho biết. Giờ đây, “tôi muốn trở nên phần tử trong sứ mạng của Giáo hội, và giúp đỡ các Linh mục của tôi, theo những Giáo huấn của Chúa Giêsu”.

(theo AsiaNews 06/29/2015)

 

Duyên Vilinh

 




                                   
Về Trang Mục Lục