Trong chuyến viếng thăm Cu-ba và Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha sẽ có các cuộc gặp gỡ với chủ tịch Castro và tổng thống Obama

 

Chương trình chuyến công du của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô tới Cu-ba và Hoa Kỳ đã được chính thức công bố bởi Tòa Thánh Vatican vào hôm thứ Ba vừa qua với một số chi tiết chính. Theo đó, Đức Thánh Cha sẽ công du tới hai quốc gia này nừ ngày 19 tới ngày 28 tháng 09 tới đây. Trước khi tới Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha sẽ dừng chân tại Cu-ba. Trong khi lưu lại gần 4 ngày tại quốc gia này (từ ngày 19 – 22.09.2015), Đức Thánh Cha sẽ cử hành một Thánh Lễ tại quảng trường cách mạng ở Havanna, sẽ gặp gỡ với chủ tịch Raul Castro và sẽ viếng thăm Thánh Địa Đức Mẹ Cobre tại Santiago.

Rời Cu-ba, Đức Thánh Cha sẽ bay thẳng tới Hoa Kỳ và lưu lại tại đây từ ngày 22 tới ngày 27 tháng 09 năm 2015. Tại Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha sẽ tới thăm Nhà Trắng cũng như sẽ có cuộc gặp gỡ với tổng thống Barak Obama. Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha cũng sẽ đến nói chuyện trước Lưỡng Viện Hoa Kỳ tại Washington và sẽ có bài diễn văn trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc tại New York. Ngoài ra, Đức Thánh Cha còn đến thăm khu tưởng niệm Ground Zero tại New York, và tại đây, Đức Thánh Cha sẽ tham dự một cuộc gặp gỡ liên tôn. Hai ngày sau cùng trong chuyến công du tới Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha sẽ hiện diện tại Đại Hội Quốc Tế về Gia Đình tại Philadelphia.

Tôn phong Hiển Thánh

Tại Washington, Đức Thánh Cha sẽ tôn phong Hiển Thánh cho nhà truyền giáo Junipero Serra với một Thánh Lễ long trọng. Tại đây, Đức Thánh Cha cũng sẽ viếng thăm trung tâm Caritas của một cộng đoàn Giáo xứ, và sẽ tham dự một buổi Phụng Vụ Kinh Chiều với các Linh Mục và các Tu Sĩ.

Tại New York, Đức Thánh Cha sẽ cử hành một Thánh Lễ ở Madison Square Garden. Ngài cũng sẽ có một cuộc gặp gỡ với các em nhỏ và các gia đình di dân tại trường Harlem.

Trong hai ngày lưu lại tại Philadelphia, ngoài việc hiện diện trong Đại Hội Quốc Tế về Gia Đình Công Giáo, Đức Thánh Cha sẽ cử hành một Thánh Lễ với các Linh mục và Tu Sĩ trong nhà thờ Chính Tòa của Tổng Giáo phận này. Bên cạnh đó, Ngài sẽ tham dự một „Cuộc Gặp Gỡ vì Tự Do Tôn Giáo“ với cộng đoàn Hispanics và những di dân khác. Trước khi cử hành Thánh Lễ Bế Mạc Đại Hội Quốc Tế về Gia Đình, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm một nhà tù.

Buổi Phụng Vụ Kinh Chiều tại Havanna

Chuyến công du của Đức Thánh Cha vào cuối tháng 09 này sẽ bắt đầu tại Havanna. Tại đó, Đức Thánh Cha sẽ cử hành một buổi Phụng Vụ Kinh Chiều với các Linh mục, Tu sĩ và Chủng sinh trong nhà thờ Chính Tòa của Giáo phận này. Sau đó Đức Thánh Cha sẽ đến gặp gỡ các bạn trẻ tại trung tâm văn hóa Felix Varela. Rời Havanna, Đức Thánh Cha sẽ bay tới Holguin, và sau đó tới Santiago. Bên cạnh việc cử hành một Thánh Lễ tại Thánh Địa Đức Nẹ Cobre của Santiago, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ với các gia đình trong nhà thờ Chính Tòa của Giáo phận này. Rời Santiago, Đức Thánh Cha sẽ bay thẳng tới thành phố Washington D.C của Hoa Kỳ vào ngày 22 tháng 09 năm 2015.

(theo de.rv/kna 30.06.2015 mg)

 

Minh An

 


Về Trang Mục Lục