Chương trình chi tiết chuyến công du của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô tại Nam Mỹ

 

Vào sáng Chúa Nhật ngày mồng 05 tháng 07 năm 2015, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ lên đường để bắt đầu chuyến công du dài nhất của Ngài từ trước tới nay. Sau đây là chương trình chi tiết của chuyến công du này:

Chúa Nhật ngày mồng 05 tháng 07

-09g00 (giờ Rô-ma): Đức Thánh Cha sẽ khởi hành tại sân bay Fiumicino của Rô-ma và bay trực tiếp tới Ecuador.

-15g00 (giờ Ecuador): Đức Thánh Cha sẽ có mặt tại thủ đô Quito của Ecuador. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ được chào đón bởi tổng thống Rafael Correa.

Thứ Hai ngày mồng 06 tháng 07

-10g00: Sau một chặng bay khoảng gần một giờ đồng hồ từ thủ đô Quito với hãng hàng không Alitalia, Đức Thánh Cha sẽ tới thăm Thánh Địa Lòng Thương Xót Chúa tại thành phố Guayaquil.

-11g45: Đức Thánh Cha sẽ cử hành một Thánh Lễ tại Guayaquil.

-14g15: Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa trưa tại một trường học của Dòng Tên với 20 Linh mục đang hoạt động tại đó và với phái đoàn tháp tùng của Đức Thánh Cha.

-17g10: Đức Thánh Cha sẽ lên máy bay để về lại Quito.

-19g00: Đức Thánh Cha sẽ chính thức đến thăm tổng thống Carondolet của Ecuador tại phủ tổng thống.

-20g00: Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nhà thờ Chính Tòa Quito.

Thứ Ba ngày mồng 07 tháng 07

-09g00: Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ với các Đức Giám Mục Ecuador.

-10g30: Đức Thánh Cha sẽ cử hành một Thánh Lễ tại Parque del Bicentenario.

-16g30: Đức Thánh Cha sẽ có một cuộc gặp gỡ với giới trường học và đại học tại Đại Học Công Giáo Ecuador.

-17g55: Đức Thánh Cha sẽ tham dự nghi thức chuyển giao chìa khóa thành phố tại khu tiền sảnh của Nhà Thờ Thánh Phan-xi-cô nằm trong địa hạt thủ đô Quito.

-18g00: Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ với cộng đồng dân sự.

-19g00: Đức Thánh Cha sẽ thực hiện một chuyến viếng thăm riêng tư tại một nhà thờ của Dòng Tên với tên gọi là Iglesia de la Compañia. Trong nhà thờ này có một bức ảnh Đức Mẹ nổi tiếng với tước hiệu Virgen Dolorosa.

Thứ Tư ngày mồng 08 tháng 07

-09g30: Đức Thánh Cha sẽ đến thăm viện dưỡng lão của các Nữ Tu Truyền Giáo Bác Ái tại Tumbaco nằm ở khu vực ngoại ô Quito.

-10g30: Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ với các Linh mục, Tu sĩ và các Chủng Sinh tại Thánh Địa El Quinche, nằm cách xa Quito khoảng 30km.

-11g45: Nghi thức từ giã Ecuador của Đức Thánh Cha sẽ diễn ra tại phi trường Quito.

-14g15: Đức Thánh Cha sẽ hạ cánh xuống phi trường La Paz của Bolivia. Tổng thống Evo Morales của nước sở tại sẽ ra tận phi trường để đón chào Đức Thánh Cha. Trên đường đi tới phủ tổng thống, nơi diễn ra cuộc viếng thăm chính thức ngay sau đó, Đức Thánh Cha sẽ dừng lại khoảng một ít phút tại địa điểm mà Cha Luis Espinal – Linh mục Dòng Tên - đã bị sát hại dưới thời quân phiệt.

-16g00: Cuộc viếng thăm chính thức của Đức Thánh Cha dành cho vị tổng thống nước chủ nhà sẽ diễn ra tại phủ tổng thống Bolivia.

-17g00: Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ với đại diện của chính quyền dân sự Bolivia, các thiện nguyện viên và ngoại giao đoàn.

-18g00: Đức Thánh Cha sẽ bay tới thành phố Santa Cruz de la Sierra. Tại đó, Đức Thánh Cha sẽ qua đêm trong Tòa Tổng Giám Mục Santa Cruz.

Thứ Năm ngày mồng 09 tháng 07

-08g00: Đức Thánh Cha sẽ cử hành một Thánh Lễ và khai mạc Đại Hội Thánh Thể Quốc Gia tại quảng trường Cristo Redentore của Santa Cruz.

-14g00: Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các Linh mục, Tu sĩ và Chủng sinh tại một trường học tên là Coliseo di Don Bosco, do Dòng Don Bosco đảm trách, nằm trong thành phố Santa Cruz.

-15g30: Đức Thánh Cha sẽ tham dự cuộc Đại Hội Quốc Tế lần thứ 2 của các phong trào quần chúng tại khu hội chợ Expo Feria.

Thứ Sáu ngày mồng 10 tháng 07

-07g30: Đức Thánh Cha sẽ đến thăm nhà tù Palmasola của Santa Cruz.

-09g00: Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ với các Đức Giám mục của Bolivia.

-11g00: Đức Thánh Cha sẽ rời Bolivia để bay tới Paraguay.

-13g00: Nghi thức chào đón Đức Thánh Cha sẽ diễn ra tại sân bay La Asunción của thủ đô Paraguay bởi chính tổng thống của nước chủ nhà.

-16g00: Đức Thánh Cha sẽ chính thức tới thăm tổng thống Horacio Manuel Cartes Jara của cộng hòa Paraguay. Cuộc viếng thăm này sẽ diễn ra tại phủ tổng thống.

-16g45: Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các vị đại diện chính quyền. Một cuộc hòa nhạc cũng sẽ diễn ra trong cuộc gặp gỡ này.

Thứ Bảy ngày 11 tháng 07

-06g30: Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm bệnh viện nhi đồng Niños de Acosta Ñú tại Asunción.

-08g30: Đức Thánh Cha sẽ cử hành một Thánh Lễ tại Thánh Địa Đức Mẹ Caacupé, nằm cách Asunción khoảng 40km.

-14g30: Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ với cộng đồng dân sự tại sân vận động của thủ đô Asunción.

-16g15: Đức Thánh Cha sẽ tham dự buổi Phụng Vụ Kinh Chiều với các Linh mục, Tu sĩ và Chủng sinh tại nhà thờ Chính Tòa Asunción.

Chúa Nhật ngày 12 tháng 07

-06g00: Đức Thánh Cha sẽ đến thăm khu dân cư Bañado Norte – một khu ổ chuột của thủ đô Asunción.

-08g00: Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh Lễ tại Thánh Địa Ñú Guazu.

-11g00: Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ với các Đức Giám Mục Paraguay. Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra tại Tòa Khâm Sứ và sẽ kết thúc với bữa ăn trưa chung.

-15g00: Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ với giới trẻ.

-17g00: Đức Thánh Cha sẽ lên máy bay tại phi trường Asunción để bay trở về Rô-ma.

Thứ Thai ngày 13 tháng 07

-13g34 (theo giờ Rô-ma): Đức Thánh Cha sẽ đáp máy bay xuống phi trường Ciampino của Rô-ma

(theo de.rv 03.07.2015 gs)

Minh An


                                   
Về Trang Mục Lục