Giáo Hội Bangladesh tiếp nhận Thông điệp của Đức Thánh Cha cách nghiêm túc

    

Giáo Hội Công Giáo tại Bangladesh đang tìm hiểu thông điệp “Laudato Si” của Đức Thánh Cha Phanxico về việc chăm sóc công trình sáng tạo một cách cách nghiêm túc. Các vị lãnh đạo của Giáo hội tại đây đang hối thúc các Tín hữu hãy lưu ý đến lời mời gọi của Đức Thánh Cha để thay đổi lối sống và cách hưởng thụ. Đức Tổng Giám Mục Patrick D'Rozario của Dhaka, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Bangladesh (CBCB), đã cho công bố lá thư mục vụ bằng ngôn ngữ Bengali, và bức thư này đã được gửi tới các giáo xứ, nhằm cung cấp một giải thích ngắn về những điểm chính của “Laudato Si”. Ngoài việc hối thúc các Tín hữu hãy thực hiện theo sự chỉ dẫn của Đức Thánh Cha trong thông điệp, Đức Tổng Giám Mục D’Rozario còn yêu cầu các Linh mục hãy loan truyền những giáo huấn của Đức Thánh Cha về hệ sinh thái nơi các Tín hữu.

 

Trong khi đó, Cha Benedicto Alo D'Rozario, giám đốc điều hành Caritas của Bangladesh, đã đưa ra tuyên bố, mời gọi người tín hữu “hãy ngưng làm bất cứ điều gì có hại đến môi trường và công trình tạo dựng của Thiên Chúa”. Còn điều gì hơn thế nữa, “Mỗi người trong chúng ta phải đọc lá thư mục vụ của Đức tổng Giám mục, lá thư nói cho chúng ta về thông điệp của Đức Thánh Cha” - Cha Alo D’Rozario hối thúc, và Ngài mời gọi mọi người hãy cầu nguyện để sứ điệp của Đức Thánh Cha được áp dụng, để đạt tới được công lý xã hội. và để đạt được những mục tiêu này, Cha giám đốc điều hành Caritas đã gợi ý tới việc trồng và chăm sóc cây xanh, cũng như sử dụng cách đúng đắn nguồn nước, năng lượng và nhiên liệu.

 

Caritas Bangladesh đã phát động những dự án khác nhau để chăm sóc và bảo vệ môi trường, giống như việc bán những hạt giống chất lượng cao cho những nông dân nghèo để cải thiện những điều kiện sống của họ. Điều này cũng hỗ trợ những nhóm dễ bị tổn thương nhất, chẳng hạn như trẻ em và người vô gia cư, bằng việc trao cho họ quần áo ấm vào những tháng mùa đông, và đấu tranh chống lại nạn nghiện rượu trong các bộ lạc thông qua các chương trình phục hồi chưc năng của nó.

 

(theo AsiaNews 04/07/2015 15:10)

 

Thérèse Nguyễn