Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ kết hôn

Các bạn trẻ thân mến, các con đừng sợ hãi trước hôn nhân. Chúa Ki-tô sẽ luôn đồng hành với các cặp hôn nhân đang ở lại trong sự hiệp thông với Ngài cũng như lưu lại trong ân sủng của Ngài“. Đó là nội dung sứ điệp trên trang Tweet của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, người đã cảm nhận một chút về sự thử thách của thời gian. Đời sống hôn nhân đang ở trong một cuộc khủng hoảng, đó không phải là một sự bí nhiệm. Chưa đầy ba tháng nữa, Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình sẽ diễn ra. Thượng Hội Đồng Giám Mục sẽ không thể né tránh đề tài này. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh của Tòa Thánh Vatican, Đức Tổng Giám Mục Vincenzo Paglia, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Về Gia Đình, đã nói như sau:

Tất cả chúng ta đều biết rằng, đặc biệt là trong thời gian ngắn trước Thượng Hội Đồng Giám Mục đang ngày một đến gần, rất nhiều vấn đề đang xoay quanh đề tài hôn nhân và gia đình. Và vấn đề căn bản chính là điều: tiếc rằng, nhiều bạn trẻ đang sợ hãi trước việc kết hôn, không phải vì họ - tôi nên nói thế nào nhỉ! – tồi tệ hơn những thế hệ trước đây. Tất nhiên không phải vậy! Đang hiện hữu một nền văn hóa mà nền văn hóa ấy nuôi dưỡng nỗi sợ hãi này, nó dẫn tới một sự ngờ vực nơi những quyết định có tính rõ ràng, và có vẻ như dễ dàng hơn trong việc thụt lại. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đang nói với giới trẻ rằng: ´Các con đừng sợ hãi!`

Thống kê cho thấy, không hẳn là những đám cưới đang giảm đi. Những năm vừa qua, chẳng hạn như tại Đức, các đám cưới vẫn diễn ra một cách ổn định, tuy có lúc nhiều, lúc ít. Dẫu vậy mặc lòng thì vẫn có sự thay đổi theo từng thời điểm: theo các thông kê của các cơ quan thuộc tiểu bang lẫn liên bang, con số những người Công Giáo lập gia đình vào năm 1997 là 73.700, nhưng vào năm 2014, con số này chỉ còn khoảng 44.000. Vào năm 2013, con số những người lập gia đình có đăng ký tại cơ quan nhà nước là 373.655 – tức ngang với số cư dân của bang Bochum. Nhưng cũng trong năm 2013, số người ly dị lại rất cao đến độ cao hơn cả số cư dân của thành phố Potsdam: 169.833. Ngày nay, người ta có thể nhận thấy rõ ràng rằng, có vẻ như những người trẻ không còn thích thú với việc ly dị nữa. Tuy nhiên, đời sống hôn nhân được kết hợp một cách vĩnh viễn, có thể trao lại tính ổn định cho một cộng đoàn bất ổn – Đức Tổng Giám Mục Paglia cho biết.

Vâng, tôi nghĩ là Giáo hội đang có một kho báu ở đây: một kho báu thiêng liêng, một sự thiện nhân bản, một sự giầu có không thể ngờ. Tôi nghĩ rằng, điều đó không quá quen thuộc và đôi khi thực sự bị quên lãng. Ngày hôm nay người ta phải tái ý thức về điều ấy rằng, khế ước hôn nhân và gia đình không đơn giản chỉ là một sự lựa chọn đối với mỗi cá nhân, nhưng nó là một hình thức biến đổi thế giới. Đời sống hôn nhân và gia đình không phải chỉ là một sự lựa chọn đối với những cảm nhận riêng, nhưng là đối với cộng đồng.“

Trước khi Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới về Gia Đình sẽ diễn ra vào tháng 10 tới đây tại Vatican, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đang được trông đợi là sẽ hiện diện trong Thánh Lễ bế mạc của cuộc Đại Hội Gia Đình Công Giáo Quốc Tế tại Philadelphia (USA) vào ngày 26 và 27 tháng 09. Kể từ năm 1994 tới nay, với cuộc Đại Hội Gia Đình Quốc Tế được tổ chức cứ ba năm một lần tại một thành phố được thay đổi theo mỗi lần, Giáo hội muốn giới thiệu với mọi người về tầm quan trọng của gia đình đối với cộng đồng xã hội cũng như muốn giới thiệu giá trị thiêng liêng của gia đình đối với Đức Tin.

(rv 29.07.2015 no)

Minh An

 




                                   
Về Trang Mục Lục