Trong Năm Thánh sẽ có những buổi Tiếp Kiến Chung đặc biệt vào những ngày thứ Bảy

Một buổi Tiếp Kiến Chung đặc biệt sẽ diễn ra vào một ngày thứ Bảy trong mỗi tháng của Năm Thánh về Lòng Thương Xót. Đức Tổng Giám Mục Georg Gänswein, chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, đã công bố điều đó trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh của Tòa Thánh Vatican. Tòa Thánh sẽ bắt đầu tổ chức các buổi Tiếp Kiến Chung đặc biệt này vào năm 2016, và buổi Tiếp Kiến Chung đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng Giêng – Đức Tổng Giám Mục người Đức đang làm việc tại Giáo Triều và phụ trách việc tổ chức các buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha, đã cho phóng viên Mario Galgano của đài phát thánh Vatican biết như thế trong một cuộc phỏng vấn. Sau đây là nội dung chi tiết của cuộc phỏng vấn.

RVNhân dịp Năm Thánh về Lòng Thương Xót, người ta đang mong đợi sẽ có khoảng một triệu người hành hương tới Rô-ma và Vatican. Vậy phải chăng sẽ có những điều đặc biệt liên quan đến sự kiện này có phải không ạ?

ĐTGM Gänswein: Ngay trong tuần vừa qua, sau một cuộc họp, Tòa Thánh đã quyết định sẽ phân phối đều những buổi Tiếp Kiến Chung cũng như những cuộc gặp gỡ quan trọng khác trong suốt Năm Thánh, cụ thể là mỗi tháng sẽ có một cuộc Tiếp Kiến theo hình thức tiếp kiến chung, và cuộc Tiếp Kiến này sẽ diễn ra vào buổi sáng của một ngày thứ Bảy, được gọi là Cuộc Tiếp Kiến Chung của Năm Thánh về Lòng Thương Xót. Chương trình chi tiết về Năm Thánh cũng sẽ được công bố trên Internet vào những ngày sắp tới, theo đó, rất nhiều những câu hỏi và những lời đề nghị đã được gửi tới bởi các nhóm, các trường học cũng như các cộng đoàn Giáo xứ, sẽ có thể được trả lời vào ngày thứ Bảy tới đây. Vì thế, vào ngày thứ Bảy tương ứng, một cuộc Tiếp Kiến Chung lần thứ hai sẽ diễn ra tại quảng trường Thánh Phê-rô. Diễn biến cụ thể như thế nào thì vẫn đang còn được tiếp tục công bố. Vì thế, việc còn phải cân nhắc thêm là điều cần thiết.

RVNhưng người ta có thể biết trước được việc khi nào thì cuộc Tiếp Kiến Chung đặc biệt đầu tiên sẽ bắt đầu không ạ?

ĐTGM Gänswein: Thời điểm đầu tiên là ngày 30 tháng Giêng. Và về buổi Tiếp Kiến thứ hai thì bây giờ tôi cũng có thể nêu ra: đó là ngày 20 tháng 02 năm 2016.

RVVậy có phải ngay từ lúc này người ta đã có thể đăng ký để tham dự các buổi Tiếp Kiến ấy rồi có phải không ạ?

ĐTGM Gänswein: Người ta có thể tiếp nhận những thông tin này một cách nghiêm túc ngay tức khắc, cũng như có thể lên kế hoạch với những thông tin này.

RVGiả như người ta có thể tự hào về các buổi Tiếp Kiến Chung của Đức Thánh Cha từ trước tới nay, vậy những buổi tiếp kiến đó đã được thống kê như thế nào ạ?

ĐTGM Gänswein: Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ tái chủ tọa các buổi Tiếp Kiến Chung vào ngày mồng 05 tháng 08 tới đây, sau một tháng gián đoạn. Nhưng những cuộc Tiếp Kiến trong tháng 08 sẽ chỉ diễn ra tại Đại Hội Trường Tiếp Kiến Phao-lô VI – tạ ơn Chúa – để chúng ta được bảo vệ khỏi cái nóng tàn bạo.

Liên quan tới những con số: Từ tháng Giêng cho tới tháng 07 năm 2015 đã có khoảng 370.000 người tham dự các cuộc Tiếp Kiến Chung. Còn trong các buổi Tiếp Kiến Riêng thì đã có khoảng gần 300.000 người, và rồi cũng có những người tham dự trong lãnh vực Phụng Vụ, chẳng hạn như trong các Thánh Lễ tại Vatican – và con số những người tham dự này cũng vào khoảng 300.000 tín hữu. Nhưng có một con số gây bất ngờ: Từ tháng Giêng tới tháng 07 đã có khoảng 1.030.000 người tham dự các buổi Đọc Kinh Truyền Tin Chung tại quảng trường Thánh Phê-rô vào mỗi trưa Chúa Nhật.

RVChúng ta có thể đánh giá về điều đó như thế nào? Và trong những năm đã qua thì thế nào ạ?

ĐTGM Gänswein: So với những con số trước đó, người ta có thể nói về các buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung rằng, có một sự tăng lên đáng kể. Trong các cuộc tiếp kiến riêng và trong các buổi cử hành Phụng Vụ của Đức Thánh Cha, con số những người tham dự xem ra giống với trước kia, nhưng người ta phải lưu ý rằng, cho tới lúc này, chúng tôi mới chỉ có con số của một nửa năm 2015.

RVLiệu người ta có thể biết được rằng, có bao nhiêu người đã gặp gỡ Đức Thánh Cha Phan-xi-cô từ trước tới nay không ạ?

ĐTGM Gänswein: Vào này 26 tháng 08 tới đây – tức không đầy 4 tuần nữa – Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ chủ tọa cuộc Hội Kiến Chung lần thứ 100 của Ngài. Con số những người tham dự mà Ngài đã gặp gỡ họ trong những cuộc Hội Kiến ấy – nếu chúng ta tính chung tất cả những số này – đã đạt tới khoảng 3.300.000. So với toàn bộ Triều Đại Giáo Hoàng thì tính cho tới ngày hôm qua, tức ngày 31 tháng 07 năm 2016, đã có khoảng 15 triệu người tham dự các buổi Tiếp Kiến với Đức Thánh Cha.

(theo de.rv 01.08.2015 mg)

Joseph Trần


Về Trang Mục Lục