Để trở thành một nhà truyền giáo, không ai là quá trẻ!

 

Mặc dù độ tuổi của các em mới (từ 0 – 14 tuổi), nhưng những thành viện của Hiệp Hội Trẻ Em Truyền Giáo Giáo Hoàng không còn quá trẻ để trở thành những nhà truyền giáo, Đức Hồng Y Gioan Njue của Kenya và Đức Tổng Giám Mục Charles Daniel Balvo - Sứ Thần Tòa Thánh tại Kenya và Nam Sudan - đã cho biết như thế.

Khép lại ba ngày cử hành do Ủy Ban về Sứ Vụ và Năm Thánh của Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Kenya tổ chức để mừng kỷ niệm 50 năm ngày công bố văn kiện Ad Gentes, với sự tham dự của hàng ngàn thành viên trẻ em thuộc PMC từ khắp Kenya, từ ngày 20 tháng tới ngày 22 tháng 08, Đức Hồng Y Njue đã nói với các bạn trẻ rằng, hãy dùng những tài năng của mình để phục vụ Chúa Giêsu.

Đức Hồng Y Njue cho biết, đời sống người Tín hữu là một cuộc hành trình đòi hỏi phải có Đức Tin, sự kiên nhẫn, sự chuẩn bị và sự hy sinh. “Là con cái của Thiên Chúa, chúng ta cần yêu thương nhau, cần bước đi trong ánh sáng của Chúa Giê-su, và cần dành cả tấm lòng để thực thi giáo huấn của Chúa Giêsu” - Đức Hồng Y cho biết.

 Ngài đã hối thúc các bạn trẻ hãy tranh đua với các nhà truyền giáo, mà họ đã phục vụ Giáo Hội tại Kenya một cách vị tha trong suốt hơn năm chục năm qua.

Với niềm vui, chúng ta hãy nhìn thử coi, chúng ta đang cử hành ngày Lễ Vàng như thế nào kể từ khi Sắc lệnh Đến với muôn dân (Ad Gentes) về các hoạt động truyền giáo của Giáo Hội được công bố bởi Đức Thánh Cha Phaolo VI, và về việc Ủy Ban Truyền Giáo được thiết lập bởi KCCB cách nay 25 năm!

Nói chuyện với Giới Trẻ trước đó một ngày, tức ngày 21 tháng 08 năm 2015, Đức Khâm Sứ Tòa Thánh tại Kenya và Nam Sudan đã nói với các bạn trẻ của PMC về việc trở nên những nhà truyền giáo để truyền bá Tin Mừng của Chúa Giê-su một cách rộng rãi hơn. “Không phải ai cũng biết Chúa Giêsu, và một số biết Người và đã quên Người vì một lý do nào đó, hoặc điều gì khác nữa, và các con phải giúp họ tái khám phá ra Thiên Chúa. Thiên Chúa sai chúng con trở nên những người giúp đỡ người khác để họ biết Chúa Giê su, cũng giống như Người đã sai các Tông đồ cách đây 2000 năm”, Đức Tổng Giám Mục Charles Daniel Balvo đã nói với hàng ngàn bạn trẻ đang rất phấn khích như thế.

 

(Theo en.radiovaticana 26/08/2015 10:00)

 

Duyên Vilinh



                                   
Về Trang Mục Lục