Pakistan - Các Đức Giám Mục: chúng ta cần bảo vệ trẻ em để chúng khỏi bị lạm dụng tình dục

 

Lahore – “Lạm dụng và bóc lột tình dục trẻ em đang lan rộng khắp Pakistan. Theo một ước tính chung, trong số hơn 3.500 trường hợp trẻ bị quấy rối tình dục được trình bày vào năm 2014 thì 67% thuộc những vùng nông thôn. Đây là điều khẩn cấp đối với chính phủ để hành động chống lại một cách nghiêm ngặt với những ai có trách nhiệm”: Ủy Ban “Công Lý và Hòa Bình” (NCJP) của các Giám Mục Pakistan đã lên tiếng như thế với Agenzia Fides.

Một vụ bê bối vừa được phát hiện cách đây vài ngày: tại Kasur, Punjab, cảnh sát đã lật tẩy một băng nhóm tội phạm đã dính líu đến việc lạm dụng chống lại những trẻ vị thành niên  và trong việc quảng cáo tiếp thị những nội dung khiêu dâm trẻ em trong suốt 10 năm qua. Theo kết quả đã được kiểm chứng, có đến 400 đoạn phim được làm với 280 nạn nhân có thể nhận diện được từ 6 đến 14 tuổi. Gia đình của các nạn nhân bị băng đảng hăm dọa tống tiền và họ cũng mua chuộc cảnh sát địa phương.  Theo một số suy đoán, nhiều chính trị gia địa phương cũng tham gia vào việc buôn bán bất lương này.

Các Giám Mục lên án việc lạm dụng và đã viết thư cho chính quyền: “Các vị đại diện chính trị của các đảng phái chính trị nên lên án những điều này và không dùng họ để đạt được những lợi thế chính trị. Đây là điều cấp bách để đưa ra những trợ giúp và việc bảo vệ đối với các nạn nhân của việc lạm dụng trong nơi đầu tiên, để đối phó với những tổn thương đau đớn”.

 Với việc liên quan đến giáo dục, “chính quyền nên giới thiệu giáo dục giới tính trong các trường học để ngăn chặn những tai nạn trong tương lai, bằng việc thiết lập Ủy Ban Công Lý để phát triển những luật lệ cụ thể nhắm chống lại việc lạm dụng tình dục trẻ em và việc khiêu dâm trẻ em”.

Trẻ em là tương lai của đất nước chúng ta” - Ủy Ban kết luận. “Để bảo vệ trẻ em, chính phủ phải đáp ứng những cam kết về mặt xã hội, đạo đức, và cam kết mang tính quốc tế hướng tới quyền của trẻ em, hành động để bảo vệ và an toàn cho trẻ em khắp Pakistan”.

(Theo Agenzia Fides 27/08/2015)

 

Duyên Vilinh


Về Trang Mục Lục