Giáo Hội Philippine dựa vào giới trẻ để kêu gọi người khác chăm sóc công trình tạo dựng

 

Giáo hội Công giáo Philippine đang tìm kiếm sự trợ giúp của thế hệ trẻ trong việc kêu gọi những người khác lưu ý đến lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxico nhằm chăm sóc cho công trình tạo dựng, ngôi nhà chung của nhân loại. “Chúng ta cần kéo dài một nghìn năm”, Đức Tổng Giám Mục Socrates Villegas của Lingayen-Dagupan, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Philippine (CBCP), đã phát biểu như thế vào ngày 28 tháng 08 vừa qua. “Chúng ta cần sự giúp sức của người trẻ bởi vì thời đại đang thay đổi nhanh chóng và người trẻ đang ở tuyến đầu” - Đức Tổng Giám Mục nói và thêm rằng, thế hệ trẻ “sẽ mang trách nhiệm về sự hiểu biết cũng như về việc làm tiến triển không những với môi trường mà còn với Đức Tin”.

Ngôi nhà mà Thiên Chúa đã trao phó cho chúng ta đang chết dần và điều này là hiển nhiên với việc biến đổi khí hậu và việc thiếu tinh thần trách nhiệm mà chúng ta đã chịu đựng quá lâu”, Đức Tổng Giám Mục Archbishop Socrates Villegas của Lingayen-Dagupan cho biết thế. Trong thông điệp về môi trường Laudato Si, Đức Thánh Cha Phanxico đã trình bày nhu cầu cấp bách trong việc chăm sóc cho Trái đất, khi nói rằng, những cuộc khủng hoảng về sinh thái là một lời mời gọi đối với một “cuộc hoán cải tâm linh kéo dài”. Và Đức Tổng Giám Mục Villegas cũng đã lưu ý rằng, đây là thiên niên kỷ đang có nhiều sức mạnh để truyền đạt cách hiệu quả và ngay lập tức.

Chúng tôi hy vọng rằng, qua việc tiếp cận với người trẻ, họ có thể giúp chúng ta tiếp cận nhiều người hơn nữa”, Đức Tổng Giám Mục nói. “Họ đã làm điều này cách quá tự nhiên và dễ dàng rồi. Cùng lúc ấy, Lời Chúa là điều gì đó mà người trẻ rút ra cách tự nhiên, chúng tôi hy vọng rằng, họ sẽ chia sẻ cùng sứ điệp của việc chăm sóc ngôi nhà chung duy nhất của chúng ta” - Đức Tổng Giám Mục nói tiếp.

Đức Thánh Cha Phanxico đã hối thúc người Công giáo hãy theo dõi Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho việc Chăm Sóc Công Trình Tạo Dựng vào ngày mùng 01 tháng 09hằng năm, bằng việc tái xác nhận một lần nữa về “ơn gọi cá nhân của họ trong việc trở thành những người quản lý công trình tạo dựng”. Dựa vào đó, Đức Tổng Giám Mục Villegas cũng nói rằng, Đức Thánh Cha đã đưa đến một hướng dẫn cụ thể cho việc chăm sóc Trái đất. “Chúng ta không nên để chuyến viếng thăm của Ngài vào hồi đầu năm nay tại đây trở thành lãng phí” - Đức Tổng Giám Mục kết luận.

 

(Theo en.radiovaticana 28/08/2015 15:16)

 

Thérèse Nguyễn


Về Trang Mục Lục