Đáp trả lời mời gọi của Đức thánh Cha, Giáo hội Philippine sẽ đánh dấu Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Việc Chăm Sóc Công trình Tạo dựng bằng những Thánh Lễ, triển lãm và gặp gỡ

 

Manila – Các Nhà thờ Công giáo khắp nước Philippine đã lên kế hoạch để theo dõi ‘Ngày Thế Giới Cầu nguyện cho việc Chăm Sóc Công trình Tạo Dựng’ được cử hành vào ngày mồng 01 tháng 09 tới đây, để đáp lại lời kêu gọi của của Đức Thánh Cha Phanxico mà Ngài đã đưa ra trong cuộc tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư vừa qua. Tại Manila, dịp này cũng xảy ra trùng với lễ khai mạc của Tổng giáo phận về “Mùa của Công trình Tạo Dựng”.

Để đánh dấu dịp này, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle sẽ chủ sự một Thánh lễ trọng thể vào lúc 02 giờ chiều tại Nhà thờ Chánh Tòa Manila. Như Ngài đã kêu gọi mọi người hãy tham  dự cách đầy đủ trong việc dịp mừng này, Đức Hồng Y cũng khẩn thiết mời gọi mọi người tín hữu hãy hành động để bảo tồn và chăm sóc thiên nhiên cũng như công trình sáng tạo.

Mùa của Công Trình Sáng Tạo, điều mà Đức Tổng Giám Mục Manila đã khởi sự vào năm 2013, là sự kiện kéo dài một tháng được đánh dấu bằng một chuỗi những sáng kiến đã được phác họa để thúc đẩy những điều quan tâm về môi trường trong các giáo xứ và các trường học khác nhau.

Năm nay sẽ bao gồm những triển lãm về sinh thái, diễn đàn của trẻ em về thông điệp Laudato Si, đố vui về loài ong sinh thái tại các trường học, và kể chuyện về công trình tạo dựng.

Trong mối liên hệ đến ý nghĩa của sự kiện, Đức Tổng Giám Mục Tagle cũng mời gọi việc hỗ trợ vì lợi ích chiến dịch toàn cầu, nhằm quy tụ một triệu chữ ký về vấn đề này để đệ trình lên các nhà lãnh đạo thế giới mà họ sẽ quy tụ vào tháng 11 tới đây tại Pari.

Lời kiến nghị mời gọi những nhà lãnh đạo hãy đạt được một cam kết trong việc duy trì sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu dưới ngưỡng nguy hiểm là 1.5 độ C.

Phong Trào Khí hậu Công Giáo Toàn Cầu đã phát động chiến dịch tại Philippine vào tháng 07 vừa qua, đang là đại diện cho hơn 100 tổ chức Công giáo  hoạt động cho công lý khí hậu trên khắp thế giới.

Sẽ không có gì đáng lấy làm kinh ngạc về mối quan tâm của người Công giáo Philippine trước những vấn đề môi trường và hệ sinh thái, vì Giáo hội địa phương, đặc biệt là Tổng Giáo Phận Manila, đã quan tâm hết sức tới vấn đề này. Vào tháng 02 năm 2014 vừa qua, các Giáo xứ tại thủ đô đã phát động một chiến dịch nhằm gây ý thức để thu thập và xử lý rác thải điện tử.

Tại Luzon, các nhà lãnh đạo Công Giáo và tổ chức NGO đã dẫn đầu cuộc cuộc đấu tranh để làm sạch những vùng đất bị ô nhiễm bởi các hoạt động khai thác mỏ.

Vào tháng 03 vừa qua, các Giám mục Philippine đã hoan nghênh quyết định di chuyển một cơ sở lọc dầu lớn tọa lạc tại trung tâm của thủ đô Manila.

Thật là quan trọng để lưu ý rằng, Giáo hội đã đóng một vai trò chính yếu trong việc giúp đỡ con người trước những thảm họa thiên nhiên (như trường hợp động đất, bão tố, và lụt lội). Caritas và người Công giáo đã thể hiện điều này rất rõ trong trường hợp cơn bão Yolanda vừa qua, và điều này chứng tỏ rằng, các Giám mục đã đạt được những bước tiến lớn.

(Theo Asianews 08/29/2015)

Duyên Vilinh 




                                   
Về Trang Mục Lục