Đức Thánh Cha cầu nguyện cho sự chăm sóc thiên nhiên

VATICAN. Chiều 1-9-2015, ĐTC Phanxicô đã chủ sự lần đầu tiên Ngày Thế Giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên như công trình tạo dựng của Thiên Chúa.

Buổi cầu nguyện diễn ra trong Đền thờ Thánh Phêrô, dưới hình thức một buổi phụng vụ Lời Chúa, với sự tham dự của 20 Hồng Y, 40 TGM và Giám mục, 100 Giám chức và linh mục, cùng với đại diện Giáo Hội Chính Thống và các Giáo Hội Kitô khác, và gần một ngàn tín hữu.

Mở đầu là bài ca dẫn nhập trích từ sách ngôn sứ Daniel (3,57-87) mời gọi toàn thể các loài thụ tạo hãy chúc tụng Chúa. Tiếp đến là lời chào phụng vụ của ĐTC và lời nguyện trong đó ngài chúc tụng Ba Ngôi Thiên Chúa và cầu xin Chúa “dạy chúng con biết chiêm ngắm Chúa trong vẻ đẹp của vũ trụ, qua đó tất cả đều nói về Chúa. Xin thức tỉnh sự ngợi khen và lòng biết ơn của chúng con vì mỗi hữu thể Chúa đã dựng nên. Xin ban cho chúng con ơn được cảm thấy liên kết mật thiết với tất cả những gì hiện hữu.. Xin tỏ cho chúng con thấy chỗ của chúng con trong thế giới này như dụng cụ tình thương của Chúa đối với mọi loài trên trái đất, vì không loài nào bị Chúa quên lãng”.

ĐTC cũng nguyện rằng: “Xin Chúa soi sáng những chủ nhân ông của quyền lực và tiền bạc, để họ không rơi vào tội dửng dưng, nhưng yêu mến công ích, thăng tiến những người yếu, và chăm sóc thế giới chúng con đang ở. Những người nghèo và trái đất đang kêu: 'Lạy Chúa, xin nắm lấy chúng con bằng quyền năng và ánh sáng của Chúa, để bảo vệ mọi sự sống, để chuẩn bị một tương lai tốt đẹp hơn, để Nước Chúa hiển trị, Nước công chính, an bình, yêu thương và tươi đẹp'”.

3 bài đọc

Buổi cầu nguyện được tiếp tục với 3 bài đọc. Bài thứ I bằng tiếng Anh trích từ sách Sáng Thế kể lại sự sáng tạo của Thiên Chúa và Chúa thấy mọi sự Ngài đã làm, tất cả đều rất tốt đẹp (St 1,26-2.3.15). Bài thứ hai bằng tiếng Ý trích từ thông điệp “Laudato sì” của ĐTC (84,86,87), nói về sự phong phú của các loài thụ tạo: “Toàn thể vũ trụ, với những quan hệ đa dạng, chứng tỏ rõ ràng sự phong phú khôn lường của Thiên Chúa.. Các loài thụ tạo có liên hệ mật thiết với nhau.. Trong thông điệp, ĐTC viết: “Khi chúng ta nhận thức sự phản ánh của Thiên Chúa trong tất cả những gì hiện hữu, tâm hồn cảm thấy ước muốn tôn thờ Chúa vì tất cả những gì Chúa đã dựng nên, và cùng với các loài thụ tạo, chúng ta chúc tụng Chúa như trong bài ca rất hay của thánh Phanxicô Assisi”.

Sau cùng, trong bài Tin Mừng theo thánh Mathêu (6,24-34), Chúa Giêsu nhắn nhủ các môn đệ đừng lo lắng về ngày mai, “Các con hãy xem chim trời, chúng không gieo không gặt, cũng chẳng thu vén vào kho, vậy mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Các con chẳng giá trị hơn chung hay sao?!”

(hinh2)

 Bài giảng của cha Cantalamessa

Cha Raniero Cantalamessa, dòng Capuchino, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng từ 35 năm nay, đã giảng sau các bài đọc. Cha nói đến phẩm trật trong các loài thụ tạo để phục vụ sự sống, và phê bình hiện tượng người ta chi tiêu những ngân khoản khổng lồ cho súc vật trong khi họ để cho hàng triệu trẻ em chết trước mắt vị đói và bệnh tật.

Nhắc đến Lời Chúa dạy trong Tin Mừng đừng lo lắng về ngày mai, Cha Cantalamessa khẳng định rằng chúng ta không lo lắng về ngày mai của chúng ta, nhưng chúng ta hãy lo lắng về ngày mai của con cháu chúng ta. “Tin Mừng muốn chúng ta không dính bén của cải trần thế, nhưng khi có liên hệ tới tha nhân, Tin Mừng không hề muốn nghe nói về sự dửng dưng và sống ngày qua ngày.. Chúa Giêsu nhiều lần lo lắng cho dân chúng được ăn, ngài làm phép lạ bánh và cá hóa ra nhiều và sau đó ngài còn bảo hãy lượm những gì còn dư, để không điều gì bị phí phạm”.

Cha Cantalamessa nhấn mạnh điều Chúa Giêsu muốn nói trong bài Tin Mừng: “Các con không thể phụng sự Thiên Chúa lẫn tiền tài”. Không ai có thể phục vụ nghiêm túc chính nghĩa bảo tồn công trình tạo dựng nếu không có can đảm chống lại sự tích trữ thái quá giàu sáng trong tay một thiểu số và chống lại việc coi tiền bạc như mẫu mực cuộc sống”.

Lời nguyện tín hữu

Tiếp đến 6 ý nguyện đã lần lượt được xướng lên bằng 6 ngôn ngữ khác nhau: Pháp, Tây Ban Nha, Ba Lan, Đức, Arập và Bồ đào nha. “Xin Chúa ban sức mạnh để chúng con chăm sóc bảo vệ sự sống và vẻ đẹp, xin Chúa ban hòa bình để chúng con sống với nhau như anh chị em và không làm hại một ai, xin Chúa giúp chúng con giúp đỡ những người bị bỏ rơi và quên lãng trên trái ấy này, xin chúc lành cuộc sống chúng con để chúng con bảo vệ thế giới chứ không bóc lột nó, xin Chúa đánh động tâm hồn những người chỉ tìm lợi lộc mà gây hại cho những người nghèo và trái đất. Sau cùng xin Chúa dạy chúng con khám phá giá trị của mọi sự, chiêm ngắm và nhìn nhận rằng chúng con có liên hệ sâu xa với tất cả các loại thụ tạo trên con đường tiến về ánh sáng vĩnh cửu của Cha”.

Buổi cầu nguyện kết thúc với Kinh Lạy Cha và Phép lành của ĐTC. (SD 1-9-2015)

G. Trần Đức Anh OP (vi.radiovaticana.va/news/01/09/2015 13:50)

Thành phố Roma chuẩn bị cho Năm Thánh Lòng Thương Xót

Thành phố Roma chuẩn bị cho Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Phỏng vấn ông Maurizio Cucci, phụ tá đặc trách các dịch vụ công cộng của chính quyền Roma

** Chỉ còn vài tháng nữa là bắt đầu Năm Thánh Lòng Thương Xót. Ngày 13 tháng 3 năm nay trong lễ nghi sám hối tại đền thờ thánh Phêrô, ĐTC Phanxicô đã nói với tín hữu hiện diện như sau: “nh chị em thân mến, tôi đã thường nghĩ tới việc làm thế nào để Giáo Hội có thể khiến cho sứ mệnh là chứng nhân cho Lòng Thương Xót được hiển nhiên hơn. Đây là một lộ trình bắt đầu với một sự hoán cải tinh thần. Vì thế tôi đã quyết định công bố một Năm Thánh ngoại thường có trung tâm là Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Năm Thánh sẽ bắt đầu ngày mùng 8 tháng 12 lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 2015, nhân dịp kỷ niệm 50 năm kết thúc Công Đồng Chung Vaticăng II và sẽ kéo dài cho tới lễ Chúa Kitô Vua ngày 20 tháng 11 năm 2016.

Năm Thánh chính thức bắt đầu với việc mở cửa Thánh đền thờ Thánh Phêrô. Các cửa thánh của các đền thờ khác sẽ được mở trong các ngày tiếp theo.

Trong qúa khứ, trước lễ khai mở Cửa Thánh bít kín bằng gạch được mở ra một phần, chỉ để chừa lại một chút để ĐGH cầm búa đập bể trong lễ nghi mở cửa Năm Thánh. Trong dịp Năm Thánh 2000 Đức Gioan Phaolô II đã đưa ra một lễ nghi đơn sơ và tức khắc hơn. Bức tường bịt kín đã được đập bỏ trước chỉ để cửa khép kín. Trong nghi lễ ĐGH chỉ giơ cánh tay đẩy để mở cửa. Các cửa thánh sẽ được để mở suốt ngày cho tín hữu bước qua trong suốt Năm Thánh. Việc tổ chức các lễ nghi trong Năm Thánh được giao cho ĐTGM Rino Fisichella chủ tịch Hội Đồng Toà Thánh tái truyền giảng Tin Mừng.

** Ngày 20 tháng 8 vừa qua Ban tổ chức Năm Thánh đã ra thông cáo cho biết tín hữu không cần ghi danh trước để đi qua Cửa Thánh tại ba đền thờ Thánh Gioan Laterano, Đức Bà Cả và Thánh Phaolô ngoại thành. Liên quan tới việc đi qua Cửa Thánh của Đền Thờ Thánh Phêrô ban tổ chức cho biết: để giúp tín hữu thực hiện một cuộc hành hương ngắn tiến về Cửa Năm Thánh ở Đền Thờ Thánh Phêrô ban tổ chức dự trù một lộ trình đi bộ dành riêng cho các tín hữu lữ hành bắt đầu từ Lâu Đài Thiên thần, đi dọc đại lộ Hòa Giải, lên tới công trường Piô XII và công trường thánh Phêrô để di vào Cửa Năm Thánh. Vì có đông người nên ban tổ chức tha thiết khuyên tín hữu thông báo việc mình tới Roma và thời gian muốn thực hiện cuộc hành hương như thế.

Để tránh các chờ đợi vô ích và để tạo điều kiện tháp tùng tinh thần khi tiến qua Cửa Năm Thánh, điều quan trọng là các nhóm có tổ chức hãy lo liên lạc với văn phòng tổ chức qua địa chỉ Ghi danh tín hữu hành hương trên trang mạng chính thức của Năm Thánh, bắt đầu hoạt động vào tháng 10 năm 2015. Văn phòng tổ chức sẽ xác nhận đơn ghi danh và cho biết thời khóa biểu tốt nhất nên trình diện để bắt đầu lộ trình hành hương nói trên. Phương thức này giúp giảm bớt tối đa sự chờ đợi, đồng thời bảo đảm bầu không khí cầu nguyện và tịnh niệm khi hành hương đi bộ tiến về Cửa Năm Thánh.

Chính quyền Italia cũng đã quyết định trích ra ngân khỏan 400 triệu Euros cho việc chuẩn bị Năm Thánh. Với số tiền nói trên chính quyền tỉnh Roma cần sử dụng hữu hiệu để cải tiến các đường lộ Roma đầy lỗ, cũng như chuẩn bị các vùng chung quanh các vương cung thánh đường và cải tiến các phương tiện di chuyển công cộng.

Sau đây là bài phỏng vấn ông Maurizio Cucci, phụ tá đặc trách các dịch vụ công cộng của chính quyền Roma, về việc chuẩn bị cho Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Hỏi: Thưa ông Cucci, với Năm Thánh sắp bắt đầu vào ngày mùng 8 tháng 12 tới đây, sẽ có hàng chục triệu tín hữu và du khách hành hương tuốn về Roma với đủ mọi phương tiện như xe lửa, xe bus và xe điện ngầm, ông nghĩ sao?

Đáp: Vâng, tín hữu sẽ đến Roma bằng tầu lửa, và để tới đền thờ Thánh Phêrô và các đền thờ khác qua một trong các phương tiện nói trên hay qua các lộ trình cho người đi bộ trong Năm Thánh là các lộ trình đức tin.

Hỏi: Như thế nhà ga xe lửa Thánh Phêrô và ga xe lửa Ostiense cũng sẽ trở thành các nhà ga xe lửa cho khách hành hương hay sao thưa ông?

Đáp: Vâng, cả hai nhà ga xe lửa này cũng sẽ dành cho các khách hành hương. Tuy nhiên tôi cũng muốn minh xác rằng chúng tôi có một nhà ga khác nữa. Đó là nhà ga Tiburtina, cho tới vài tháng nay đã không thể sử dụng được. Trái lại khi mở công trường phiá tây chúng ta có thể cho đậu rất nhiều xe bus chở khách du lịch và qua ga Tiburtina họ có thể đến thẳng nhà ga Thánh Phêrô gần Vaticăng.

Hỏi: Thưa ông các du khách hành hương có thể đến bằng xe bus và xe lửa. Đối với những người đến bằng xe bus thì xảy ra chuyện gì?

Đáp: Chúng tôi sẽ thiết định cùng với chính quyền Vaticăng, một phương thức nói chung là rất hạn chế số xe bus chở khách có thể vào trung tâm thành phố, bởi vì đa số phải đậu gần các nhà ga, hay trạm xe điện ngầm.

Hỏi: Như thế là du khách phải đi bộ hay đi xe điện ngầm hoặc xe tram tới đền thờ Thánh Phêrô, có phải thế không thưa ông?

Đáp: Đúng như vậy. Bời vì hướng nhắm của Năm Thánh Lòng Thương Xót chính là một lúc suy tư và tiến tới Cửa Thánh, có các thời điểm để xưng tội, suy gẫm, và thăm viếng các nơi thánh với con tim tràn đầy niềm tin.

Hỏi: Thành phố Roma đã có 50 triệu Euros đầu tiên cho Năm Thánh và từ tháng 9 này là có thể bắt đầu các công việc sửa sang, trùng tu, chuẩn bị, có đúng vậy không thưa ông?

Đáp: Vào tháng 9 sẽ bắt đầu các công tác tu sửa chung quanh nhà ga chính Termini, và vào trung tuần tháng 9 sẽ có 40 hay hơn nữa các địa điểm trùng tu thành phố. Đây sẽ là giai đoạn đầu của các can thiệp cho phép khiến cho thành phố Roma trở nên tối tân hơn và đẹp hơn.

Hỏi: Các công tác tu sửa này liên quan tới việc sửa sang đường lộ và lề đường hay những gì nữa?

Đáp: Không. Các công tác này không chỉ nhắm tu sửa đường đi và lề đường nhưng cũng liên quan tới việc dọn dẹp cây xanh, trùng tu, quét dọn sach sẽ đường lộ và viả hè cũng như vệ sinh các tuyến đường của lửa, xe điện vv…

Hỏi: Hiện có hai điều mới mẻ: đó là đường xe điện từ Ostiense tới Trastevere, và khả thể có thể đến bằng xe lửa tới Vigna Clara, có dúng như thế không?

Đáp: Tuyến đường từ nhà ga Ostiense tới nhà ga Trastevere sẽ được hoàn thành trong 30 ngày. Liên quan tới tuyến xe lửa thì sẽ kéo dài hơn, bởi vì chúng tôi đồng ý với giới hữu trách xe lửa của nhà nước và nghĩ rằng nó sẽ được hoàn thành vào mùa xuân năm tới.

Hỏi: Giới chức chính quyền Roma có chờ đợi một số đông đảo du khách hành hương tới Roma không thưa ông?

Đáp: Vâng, chúng tôi chờ đợi điều đó, chúng tôi chờ đợi con số đông đảo du khách hành hương tới Roma trong Năm Thánh Lòng Thương Xót. Chúng tôi phải chuẩn bị làm sao để tín hữu hành hương có thể chung sống trong hoà bình, thanh thản và hòa hợp.

(RG 13-8-2015)

Linh Tiến Khải (vi.radiovaticana.va/news/01/09/2015 18:04)

 



                                   
Về Trang Mục Lục