Philadelphia: Giáo Hội Công Giáo Malawi hỗ trợ các gia đình

 

Đức Giám Mục Peter Martin Musikuwa của Giáo phận Chikwawa, Malawi, hiện đang có mặt tại Philadelphia để tham dự ngày Đại Hội Gia Đình Thế Giới. Ngài đã gặp gỡ một số cặp vợ chồng Công giáo,  mà họ là những đại biểu của hội nghị.

Đức Giám Mục đã chia sẻ với Albert Mianzoukouta của Đài Radio Va-ti-căng tại Mỹ rằng, sự hiện diện của ngài trong đại hội, ngoài việc tham dự như là một đại biểu, còn là sự đồng hành của các cặp vợ chồng. Ngài cho biết rằng, Giáo hội Malawi cảm nhận một cách mạnh mẽ trước việc Giáo hội phải sẵn sàng hành động bằng tình liên đới để hỗ trợ các gia đình.

Giáo hội luôn bên cạnh các gia đình tại Malawi. Họ không đơn độc trong cuộc chiến... với tư cách là những gia đình và những cặp vợ chồng. Đây là phần sứ vụ mục vụ của chúng tôi với tư cách là một Giáo hội tại Malawi” - Đức Giám mục Musikuwa cho biết.

Đức Giám mục cũng nhận thấy rằng, các gia đình tại Malawi, cũng như tại những nơi khác trên thế giới, đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng mà nó ảnh hưởng tới cuộc sống của họ.

Một trong số những thách thức ấy là việc tỉ lệ ly dị gia tăng. Và một thách thức khác là tình trạng lập gia đình sớm. Đôi lúc, những cô gái bị buộc phải kết hôn khi vẫn đang còn ở độ tuổi vị thành niên. Hầu hết các em phải bỏ học”. Ngài nói thêm: “Tuy vậy cũng còn một thách thức khác là căn bệnh HIV/AIDS. Căn bệnh này đang tiếp tục tạo ra một sự tàn phá ghê gớm đối với cuộc sống gia đình tại Malawi” - Đức Giám mục đã cho biết.

Đại Hội Gia Đình Thế Giới đã khai mạc tại Philadelphia, Hoa Kỳ. Cuộc Đại Hội này sẽ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 09. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô được mong đợi là sẽ hiện diện để cử hành Thánh Lễ bế mạc vào ngày 27 tháng 09 dành cho hơn 1 triệu đại biểu đang được quy tụ tại Philadelphia.

 

(Theo en.rv 22/09/2015 15:22)

 

Duyên Vilinh

 



                                   
Về Trang Mục Lục