Đức Tổng Giám mục Odama: Đức Thánh Cha Phan-xi-cô là chứng nhân sống động của Tin Mừng

 

Đức Tổng Giám mục John-Baptist Odama của Giáo phận Gulu và là Chủ tịch của Hội Đồng Giám Mục Uganda, cho biết rằng, sau khi nhìn thấy chứng nhân lớn lao và niềm vui mà Đức Thánh Cha đã mang đến cho Hoa Kỳ, Giáo hội Châu Phi đang háo hức chờ đợi khoảnh khắc này.

Đức Tổng Giám mục Odama hiện đang có mặt tại Hoa Kỳ để tham dự cuộc Đại Hội Quốc Tế Về Gia Đình đã nói với phóng viên Albert Mianzoukouta của Đài radio Va-ti-căng, tại Philadelphia rằng, Giáo Hội Châu Phi tạ ơn Thiên Chúa vì chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã được lên chương trình để tới Phi Châu, và Giáo Hội đang hăm hở đón chào Ngài.

 “Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đang sắp tới Uganda như là một chứng nhân của Tin Mừng. Chúng ta nhận ra chuyến viếng thăm của ngài tới Phi châu, và cách riêng tới Uganda như đang nói với chúng ta rằng: “Anh chị em phải để cho những giá trị mà các vị tử đạo của Uganda để lại soi chiếu anh chị em trong thời đại ngày nay”, Đức Tổng Giám Mục Odama nói.

 Theo Đức Tổng Giám mục Odama, ngay từ đầu, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã được mời tới Uganda vào ngày 18 tháng 10 năm 2014 trong bối cảnh của Năm Thánh mừng kỷ niệm việc phong thánh cho các vị tử đạo. Vì lịch trình của Đức Thánh Cha không thể cho phép ngài tới được Uganda đúng thời điểm đó được, nên việc cử hành Năm Thánh đã được hoãn lại cho đến năm nay để Ngài có thể tham dự.

Đây là lần thứ ba Uganda đón tiếp các triều đại Giáo hoàng. Anh có thể biết rằng Uganda là đất nước đầu tiên của Phi Châu được Đức Giáo Hoàng viếng thăm. Chân Phước Phao–lô VI, sau khi phong thánh cho các vị tử đạo Uganda tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phê-rô đã cảm thấy ước ao đến Uganda để tôn kính các vị Tử đạo. Ngài là vị Giáo Hoàng đầu tiên thăm Phi Châu vào tháng 08 năm 1969. Sau đó, vào tháng 02 năm 1993, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II cũng đã viếng thăm Uganda. Chúng tôi cảm thấy Uganda thật sự được may phúc và khiêm tốn”, Đức Tổng Giám mục Odama chia sẻ.

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã lên lịch để thực hiện một cuộc Tông Du tới Phi Châu. Ngài sẽ viếng thăm Kenya, Uganda và Cộng Hòa Trung Phi từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 11 năm nay.

Trong lúc ở Philadelphia, Đức Tổng Giám mục Odama đã mô tả rằng, ngài được truyền cảm hứng trong bài diễn văn vào thứ Tư vừa qua tại Đại Hội Thế Giới Về Gia Đình, bởi Đức Hồng Y Robert Sarah, Tổng Trưởng Thánh Bộ Phụng Tự.

Cuộc gặp gỡ ở Philadelphia và bài diễn văn chính của Đức Hồng Y Sarah đưa đến một sự nhận thức trực tiếp cho nhiều người, bởi ngày nay, người dân trên thế giới đang bị lẫn lộn về khái niệm gia đình”, Đức Giám mục Uganda cho biết.

Được hỏi về những thử thách của chế độ đa thê nơi cuộc sống gia đình người Phi Châu, Đức Tổng Giám mục Odama nhận xét rằng, trong khi tục đa thê vẫn còn thực hành tại một số cộng đồng Phi Châu, nhưng thực tế cho thấy, nhiều người ngày nay đã nhận thấy kiểu sống này xem ra rất khó khăn, luôm thuộm, tốn kém và phức tạp.

“Với việc giáo dục và những thách thức kinh tế, chế độ đa thê tại Châu Phi đang bị thôn tính và trở nên ít thách thức hơn” - Đức Tổng Giám mục Odama cho biết.

 

(Theo en.rv 24/09/2015 12:08)

 

Duyên Vilinh


Về Trang Mục Lục