Đài phát thanh của Tòa Thánh Vatican có tân giám đốc phụ trách chương trình

 

Đài phát thanh của Tòa Thánh Vatican đã có một tân giám đốc phục trách chương trình, đó là Cha Andrzej Majewski, Linh mục Dòng Tên, người Ba-lan. Trước đây Ngài là nhân viên làm việc tại ban Ba-lan ngữ của đài phát thanh Vatican. Ngài đã được Tòa Thánh bổ nhiệm làm người kế vị người Anh Em cùng Dòng và cũng cùng là người Ba-lan với Ngài, tức Cha Andrzej Koprowski.

Cha Majewski năm nay 54 tuổi. Ngài xuất thân tại Zary, thuộc vùng Niederlausitz của Ba-lan. Trong chức vụ mới của mình, Ngài sẽ điều phối khoảng 50 chương trình phát thanh.

Cha Koprowski – người từng là nhân viên của Đức Tổng Giám Mục Karol Wojtyla, và sau này là Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II - năm nay đã 75 tuổi, và vì thế Ngài được nghỉ hưu sau 10 năm làm việc tại Đài phát thanh của Tòa Thánh Vatican.

Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, là người đã ký quyết định bổ nhiệm Cha Majewski làm tân giám độc phụ trách các chương trình của Đài phát thanh Vatican. Việc bổ nhiệm này đã được công bố vào sáng thứ Ba hôm nay bởi chính Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh trong lúc Ngài đến nguyện đường của Đài phát Thanh Vatican để cử hành Thánh Lễ Kính các Tổng Lãnh Thiên Thần. Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel là bổn mạng của Đài phát thanh này.

 

*Tiểu sử của Cha Majewski:

Cha Majewski sinh năm 1960 tại Zary, Niederlausitz, Ba-lan. Ngay sau khi tốt nghiệp Trung Học tại trường Trung Học do Dòng Tên phụ trách, Ngài đã lần lượt đến học đại học tại Cracow, tại Warsava, tại Rô-ma và tại Salamanca của Tây-ban-nha. Ngài đến làm việc tại Đài phát thanh của Tòa Thánh Vatican vào năm 1984 với tư cách là thực tập viên tại ban Ba-lan ngữ. Sau đó Ngài không làm việc tại đây nữa. Nhưng vào năm 1991 Ngài lại đến làm việc tại Đài với tư cách là biên tập viên của ban Ba-lan ngữ, và không lâu sau đó trở thành giám đốc phụ trách các chương trình phát thành của ban này. Vào năm 2001, Ngài trở về Ba-lan để phụ trách Trung Tâm Âu Châu về Văn Hóa và Truyền Thông. Trung tâm này thuộc quyền quản lý của Dòng Tên tại Warsava. Cũng trong thời gian ấy, Ngài còn phụ trách chương trình phát sóng Công giáo tại đài truyền hình quốc gia TVP. Vào năm 2005, Cha Majewski đã thực hiện cuộc phỏng vấn đầu tiên với vị Tân Giáo Hoàng vừa mới được bầu chọn lúc bấy giờ là Đức Bê-nê-đíc-tô XVI; cuộc phỏng vấn này xoay quanh những ký ức của Đức Tân Giáo Hoàng về vị Giáo Hoàng vừa quá cố - tức Đức Gio-an Phao-lô II. Từ năm 2010 tới năm 2015, Cha Majewski được bầu làm giám đốc của Học Viện Dòng Tên tại Warsava. Vào ngày 29 tháng 09 năm 2015, Đức Hồng Y Pietro Parolin đã bổ nhiệm Cha Majewski làm tân giám đốc phụ trách chương trình của Đài phát thanh Vatican.

 

(theo de.rv 29.09.2015 sk)

 

Joseph Trần

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 9, 2015