Đức Thánh Cha nói với người dân Hoa Kỳ: Cha muốn đến gần với những con đường và những câu chuyện của anh chị em

 

Đức Thánh Cha Phanxico đã nói với người dân Hoa Kỳ rằng, Ngài muốn “tới gần với những con đường và những câu chuyện của họ” trong suốt chuyến viếng thăm Hoa Kỳ sắp tới.

Vào tối thứ Sáu vừa qua, trên chương trình truyền hình 20/20, Đức Thánh Cha Phanxico đã nói chuyện với ba nhóm người rải rác trên khắp đất nước Hoa Kỳ qua một Cuộc Tiếp kiến Ảo được phát sóng nhờ vào đường truyền vệ tinh.

Đức Thánh Cha Phanxico đã nói chuyện từ Vaticăng, qua đường truyền vệ tinh, với những người dân tại một trường Trung học thuộc thành phố ở Chicago, với những người vô gia cư tại Los Angeles, và với một cộng đồng tại khu biên giới của McAllen và Texas. Cuộc gặp gỡ được quay phim vào thứ Hai, và được Đài BBC News phát hành.

Đức Thánh Cha đã không nói chuyện về giáo thuyết, nhưng đã hành động như một mục tử.

Một ví dụ trong cuộc gặp gỡ như sau, Ricardo Ortiz đã nói với Đức Thánh Cha rằng, anh đã đánh mất một suất học bổng vào trường đại học, vì anh không phải là công dân Hoa Kỳ. Và bên cạnh đó, vì cha của anh đang phải gánh chịu một vết thương, nên anh đã trở thành trụ cột của gia đình mình.

Tất cả chúng ta được dựng nên cho tình bằng hữu trong xã hội. Tất cả chúng ta đều chịu trách nhiệm trên những người khác” - Đức Thánh Cha trả lời người thanh niên trên. “Và mỗi người trong chúng ta phải tìm lấy một lựa chọn cho chính tâm hồn mình. Nhưng chúng ta phải giúp cho lựa chọn đó được xuất phát từ trong tâm hồn. Chạy trốn nó bằng cách nghiện ngập, hay bạo lực thì sẽ không giúp ích gì. Duy chỉ có sự gần gũi và sự cho đi chính mình – cho đi tất cả những gì mà tôi phải cho đi (mới là điều đem đến ích lợi). Qua cách thức mà con đã cho đi, con có thể trở nên như một cậu thanh niên khi con đã hỗ trợ gia đình của con. Đừng quên điều đó”.

Sau nay Ricardo đã nói rằng, Đức Thánh Cha Phanxico “đang làm một điều gì đó thật sự để làm nên một sự khác biệt”.

Đức Thánh Cha Phanxico cũng trao đổi với Nữ tu Norma Pimentel, giám đốc điều hành của tổ chức Từ thiện Công giáo thuộc Thung lũng Rio Grande.

Cha muốn cám ơn con, và qua con, cám ơn các Nữ tu của các dòng tu tại Hoa Kỳ, vì những công việc mà các con đã thi hành và thực hiện tại đất nước Hoa kỳ này”, Đức thánh Cha Phanxico nói. “Thật tuyệt vời. Cha chúc mừng các con. Can đảm lên. Hãy tiến về phía trước”.

Nhưng Đức thánh Cha không dừng ở đó.

“Cha sẽ nói cho các con một điều khác nữa” - Ngài nói tiếp. “Nhưng có lẽ một vị Giáo Hoàng mà nói điều này thì không được thích hợp cho lắm, phải không? Cha rất yêu các con”.

Đức thánh Cha Phanxico nói với người dân Hoa Kỳ rằng, điều quan trọng đối với Ngài là “sự gần gũi”. Tuy nhiên điều này xem ra “khó” đối với một vị Giáo Hoàng, vì Ngài không được ở gần người dân.

Khi được tiếp xúc với người dân, như Cha sẽ làm điều đó với anh chị em, thì thật là dễ dàng để Cha có thể hiểu họ và giúp họ, cũng như đồng hành với con đường cuộc sống của họ”, Đức Thánh Cha Phanxico tiết lộ. “Điều đó cho thấy lý do là tại sao chuyến viếng thăm này lại rất quan trọng đối với cha biết là chừng nào, bởi qua đó Cha có thể đến gần với những con đường và những câu chuyện của anh chị em”.

 

(theo en.rv 05/09/2015 08:49)

 

Thérèse Nguyễn

 



                                   
Về Trang Mục Lục