Đức Hồng Y Parolin: Giáo hội cần tới những cuộc cải tổ không ngừng

 

Giáo hội luôn luôn cần tới sự cải cách để trung tín với chính mình. Đức Hồng Y Pietro Parolin – Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh - đã nói như thế trong một cuộc phỏng vấn dành cho Tuần Báo Tertio. Giáo hội cần tới một „quá trình không ngừng thích ứng“, vì hoàn cảnh luôn luôn thay đổi. Điều đó không có nghĩa là bản chất của Đức Tin sẽ bị thay đổi. Nhưng về khía cạnh ngôn ngữ cũng như về cách tổ chức thì sự thích ứng này chắc chắn rất có ý nghĩa.

Đồng thời người ta ta cũng cần phải biện phân một cách rất chính xác để xác định xem, điều gì thích hợp với Tin Mừng và điều gì không.

Nói về những cuộc tranh luận trong nội bộ Giáo hội trước thềm Thượng Hội Đồng Giám Mục sắp tới, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh cho biết rằng, trước tiên, những ý kiến khác biệt chính là một chỉ dấu của sự sống động. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô muốn có được một sự thảo luận cởi mở trong Giáo hội. Và chính Ngài cũng đã thúc đẩy điều đó trong buổi khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục khóa vừa qua. Nhưng trong bất cứ trường hợp nào đi nữa thì người ta cũng vẫn đồng ý với nhau rằng, vấn đề nằm ở chỗ là công bố giáo huấn về hôn nhân, dựa trên Lời Chúa Giê-su, một cách vui mừng và can đảm.

Tuần báo Tertio đã thực hiện cuộc phỏng vấn này nhân dịp kỷ niệm ngày Đức Hồng Y Parolin nhận chức Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cách nay đúng hai năm.

 

(theo de.rv pm 09.09.2015 ord)

 

Joseph Trần

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 9, 2015