Đức Thánh Cha nói với các Tân Giám Mục: Hãy chiếu tỏa niềm vui!

 

Vào sáng thứ Năm hôm nay, tại Tòa Thánh Vatican, Đức Thánh Cha đã đón tiếp các Đức Giám mục vừa mới được bổ nhiệm trong năm vừa qua. Ngài nói với các tân Giám Mục rằng, trước hết, các Ngài nên trở thành „những chứng nhân của Chúa Ki-tô Phục Sinh“. Và Ngài cũng nói thêm rằng, các tân Giám Mục vẫn đang còn „ở trong những tuần trăng mật“. Nhưng những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày của một vị mục tử sẽ đến ngay sau đó – Đức Thánh Cha quả quyết.

Cha nghĩ tới thách đố có tính bi kịch của sự toàn cầu hóa, tức điều mang tất cả những gì đang nằm ở xa tới gần, và mang những điều đang ở gần tới với những điều ở xa; Cha cũng nghĩ tới hiện tượng đang có tính tác động rất mạnh của sự di dân mà nó đang gây ra sự chấn động trong những ngày này; Cha nghĩ tới thiên nhiên, tới những thửa vườn mà Thiên Chúa đã tặng ban cho chúng ta để làm nơi cư ngụ, nhưng nó đang bị đe dọa bởi sự mù quáng và bởi sự bóc lột của chúng ta; Cha nghĩ tới phẩm giá và tương lai cho công ăn việc làm của nhiều người, vì có rất nhiều người trẻ đang hoàn toàn thất nghiệp; Cha nghĩ tới sự sa mạc hóa của các mối tương quan giữa con người, và quan điểm ngày càng phát tán trong việc nghĩ rằng, mình không có trách nhiệm với bất cứ điều gì cũng như với bất cứ ai.“

Đức Thánh Cha còn có thể thực hiện một bảng danh mục về các vấn đề, nhưng thay vì thế, Ngài muốn đề cập tới những bổn phận của một vị Giám Mục – Đức Thánh Cha cho biết.

Như Cha đã viết trong Thông Điệp Ewangelii Gaudium, không có bất cứ lãnh vực nào trong cuộc sống mà một vị mục tử nên đặt nó ra bên ngoài con tim của mình. Vì thế, anh em hãy canh chừng trước việc làm ngơ không nhìn tới nhiều thực tế, hay từng thực tế trong đoàn chiên của anh em. Hãy chịu khó thăm viếng các tín hữu trong Giáo phận của anh em, đừng từ bỏ việc giảng dậy, và hãy mời gọi tất cả mọi người rao giảng Tin Mừng.“

Điều quan trọng nơi các Giám Mục chính là việc chiếu tỏa niềm vui – Đức Thánh Cha nhắn nhủ. Vì niềm vui có thể mang ánh sáng đến cho bất cứ con người khổ đau nào, cũng như cho bất cứ ai đang cảm thấy mình xa cách Thiên Chúa.

Có rất nhiều những lời sáo rỗng mà chúng dẫn con người đi xa khỏi chân lý, cũng như dẫn đưa con người vào trong sự hư không. Anh em hãy xác tín rằng, Chúa Giê-su – Đấng được Chúa Cha yêu mến – sẽ trở thành lương thực cho những con người ấy. Nhưng anh em cũng đừng quên tất cả những ai, mà thực ra họ đã được lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy rồi, nhưng lại đang sống như thể là họ chưa hề lãnh nhận Bí Tích ấy. Hãy hiện diện bên họ!

Nhưng đòi hỏi phải có nhiều kiên nhẫn – Đức Thánh Cha nhắc nhớ.  Sau cùng, Ngài đã xin các tân Giám Mục hãy quan tâm tới tất cả những ai „vẫn đang hoàn toàn chưa biết gì về Chúa Giê-su.

Việc chúng ta phải khước từ những anh chị em đang xa cách chúng ta ấy thì thật không đúng chút nào. Chúng ta không được phép làm ngơ hay bỏ qua sự kiếm tìm chân lý của họ. Sự dấn thân của chúng ta cho sự tốt lành thực sự của họ cũng sẽ có thể giúp chúng ta vượt qua được những bức tường riêng của mình, mà trong những bức tường đó, chúng ta cảm thấy rất hạnh phúc. Nếu những người khác nhìn thấy Thiên Chúa trong chúng ta, Đấng cũng đang nói với họ, thì rồi có lẽ họ sẽ có được sự can đảm trong việc đón nhận lời mời gọi của Ngài.“

 

(theo de.rv 10.09.2015 mg)

 

Joseph Trần

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 9, 2015