Đức Thánh Cha thúc đẩy nền kinh tế mang tính nhân văn

Vào hôm thứ Bảy vừa qua, trong một bài diễn văn trước khoảng 7.000 thành viên của một ngân hàng tín dụng, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã kêu gọi các nhà quản lý ngân hàng hãy mang lấy trách nhiệm riêng. Các thành viên của ngân hàng này đã tề tựu trong đại sảnh đường Phao-lô VI, bên cạnh Tòa Thánh Vatican, nhân dịp 60 năm thành lập ngân hàng. Đức Thánh Cha đã ca ngợi họ vì đã sử dụng nguyên tắc bổ trợ, có nghĩa là mang lấy trách nhiệm riêng, trong cuộc khủng hoảng tài chánh: Ngân hàng đã giải quyết các vần đề của mình bằng các phương tiện riêng. Sức nặng của thời khủng hoảng không được phép đè lên các cơ quan và các chính phủ, nhưng các vấn đề phải được giải quyết bằng sức lực và trách nhiệm riêng – Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha đã nhắc nhở những người hiện diện về một nền kinh tế mang tính nhân văn. Ngài nhắc họ hãy nhớ tới các giá trị của tập đoàn sản xuất, mà tại đó, không phải tiền vốn thống trị con người, nhưng con người thống trị trên vốn đầu tư. Những thành phần yếu thế hơn của cộng đồng phải được hỗ trợ trong sự phát triển của mình, đặc biệt là những người trẻ đang bị thất nghiệp. Phẩm giá của con người luôn luôn đứng trong vị trí trung tâm, và nền kinh tế luôn luôn phải xuất hiện đồng thời với công bằng xã hội. Vì thế, người ta có trách nhiệm phải củng cố đời sống gia đình cũng như niềm hạnh phúc chung.

(theo de.rv 12.09.2015 cz)

 

J. Ngọc Hà

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 9, 2015