Tuần làm việc mới của Đức Thánh Cha

 

Chuyến công du tới Cu-ba sẽ là điểm quan trọng nhất trên bản chương trình của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô dành cho tuần này. Vào khoảng 10g15 sáng thứ Bảy, Ngài sẽ lên đường từ Rô-ma và bay tới Havanna. Tại đó, vào chiều thứ Bảy và Chúa Nhật, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện hàng loạt các chương trình, trong đó có một Thánh Lễ tại quảng trường Cách Mạng.

Vào thứ Ba tuần sau, Đức Thánh Cha sẽ rời Cu-ba để tiếp tục công du tới Hoa Kỳ. Tại đây, Ngài sẽ tham dự cuộc Đại Hội Quốc Tế Về Gia Đình Công giáo. Cuộc Đại Hội này được tổ chức tại Philadelphia. Sau khi kết thúc Đại Hội nêu trên, Đức Thánh Cha sẽ đến nói chuyện trước Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, chương trình chi tiết dành cho chuyến công du này của Đức Thánh Cha sẽ chỉ được Cha Federico Lombardi – phát ngôn viên của Tòa Thánh Vatican - công bố trong một cuộc họp báo tại Rô-ma vào sáng thứ Ba tới đây.

Trái lại, điểm xuất phát trong tuần này đối với Đức Thánh Cha hơi có một chút biệt lập: Kể từ sáng thứ Hai cho tới thứ Tư này, Đức Thánh Cha sẽ họp với Ủy Ban Hồng Y của Ngài. Trước đây, Ủy Ban này được gọi là nhóm „G9“ vì có 9 vị tất cả. Nhưng cho đến nay, Đức Thánh Cha đã bổ sung thêm ba vị nữa vào Ủy Ban này. Và như vậy, hiện tại Ủy Ban này đang có 11 người. Đức Thánh Cha sẽ tham dự hầu hết các buổi thảo luận của Ủy Ban trong những ngày chúng diễn ra, chỉ trừ phiên họp vào thứ Tư, Ngài sẽ vắng mặt, vì Ngài phải chủ sự cuộc tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phê-rô, và sau đó sẽ tiếp đón bộ trưởng bộ Môi Trường của Liên hiệp Châu Âu.

Thứ Ba ngày 15 tháng 09, một cuộc Đại Hội Quốc Tế Của Những Người Trẻ Sống Đời Thánh Hiến sẽ khai mạc tại Vatican. Cuộc Đại Hội này diễn ra do sáng kiến của Thánh Bộ về Đời Sống Thánh Hiến, nhân dịp Năm Thánh về Đời Sống này. Vào lúc 20g30, tất cả các tham dự viên đến từ khắp nơi trên thế giới của Đại Hội nêu trên, sẽ cử hành một cuộc canh thức cầu nguyện tại quảng trường Thánh Phê-rô.

Thứ Năm ngày 17 tháng 09, Đức Thánh Cha có dự định sẽ gặp gỡ các tham dự viên của Đại Hội Quốc Tế Những Người Trẻ Sống Đời Thánh Hiến, nhưng buổi gặp gỡ này chưa được xác nhận.

Theo sự thường, cũng vào ngày thứ Năm, Đức Thánh Cha sẽ đón tiếp thủ tướng Xavier Bettel của Luxemburg. Tuy nhiên, cuộc hội kiến này vẫn còn phải được xác nhận lại.

Từ thứ Ba ngày 15 tháng 09, Đức Hồng Y Filoni – Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền Giáo – sẽ đến và lưu lại 5 ngày tại Nepal. Ngài muốn bày tỏ tình liên đới của Tòa Thánh Vatican với các nạn nhân của trận động đất tại quốc gia này vào hồi tháng Tư vừa rồi.

Thứ Năm ngày 17 tháng 09, các tổ chức cứu trợ của Giáo hội đang làm việc tại Syria và tại Irak sẽ họp nhau tại Vatican để điều phối công việc của mình.

Thứ Sáu ngày 18 tháng 09, một buổi thảo luận Đại Kết sẽ diễn ra trong Chủng Viện người Đức tại Vatican. Trong cuộc hội thảo này, dưới sự hiện diện của Đức Hồng Y Müller – Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin -, Đức Tổng Giám Mục Hilarion - đại diện của Giáo hội Chính Thống Nga – sẽ giới thiệu một cuốn sách của Đức Thượng Phụ Kyrill – Thượng Phụ Giáo Chủ Mát-cơ-va.

(theo de.rv 14.09.2015 sk)

 

Minh An

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 9, 2015