CÁC GM PHILIPPINE KÊU GỌI CHÍNH QUYỀN ĐIỀU TRA SÂU RỘNG VỀ CÁC VỤ SÁT HẠI THỔ DÂN

MANILA: Đức TGM Socrates Villegas, chủ tịch HĐGM Philippines, kêu gọi chính quyền nước này mở cuộc điều tra liêm chính đầy đủ, vô tư và nhanh chóng để đưa ra ánh sáng những tên thủ phạm vụ sát hại một số thành phần lãnh đạo bộ tộc thổ dân Lumad xảy ra những ngày vừa qua tại Suriago, Nam Philippines.

Đức Cha Villegas nhấn mạnh rằng ngài chỉ muốn lên tiếng thay cho những người không có tiếng nói để bảo vệ các nạn nhân và gia đình họ. Các thổ dân là những người phải sống trong khó khăn nghèo khổ, bị bỏ rơi ngoài lề xã hội. nhưng không ai có thể giết hại thổ dân mà không sợ bị trừng phạt vì không đúng với luật pháp và không phải là thánh ý Thiên Chúa. Đức Cha cũng mạnh mẽ phê bình sự liên kết giữa nhiều thành phần trong chính quyền và các nhóm dân quân nói trên, thường được xử dụng trong những chiến dịch chống phản kháng nổi loạn. Các nhóm này hành động với sự chấp thuận ngầm của chính quyền, và không bị truy tố vì những hành động ấy.

Chính vì thế nên Đức Cha Villegas mạnh mẽ chỉ trích các giới chức lãnh đạo chính quyền đã vội vã bênh vực các nhóm dân quân có dính líu vào vụ sát hại thổ dân ở Suriago. Đây là một âm mưu toan tính che chở thủ phạm. Cần phải mở cuộc điều tra liêm chính, trong sáng và vô tư, do những người có khả năng thực sự và đầy uy tín thực hiện. Đức Cha kêu gọi những người có chứng cớ trực tiếp rõ ràng về biến cố thê thảm này hãy đứng ra góp phần tìm một giải pháp công chính cho vụ giết hại thổ dân nói trên. Đồng thời Đức Cha cũng mời gọi các cộng đoàn thổ dân tiếp tục bảo toàn Đức Tin, tiến bước trên con đường hòa bình và tôn trọng luật pháp, mặc dù vẫn kiên vững trong việc đòi hỏi tôn trọng các quyền lợi của mình. (CSD 4904 110915).

Mai Anh (vi.radiovaticana.va/news/14/09/2015 16:40)



                                   
Về Trang Mục Lục