4000 Tu Sĩ sẽ tham dự cuộc Đại Hội Của Những Người Sống Đời Thánh Hiến tại Vatican

 

Từ ngày thứ Ba hôm nay, khoảng 4000 tín hữu sẽ tham dự cuộc Đại Hội Quốc Tế của Những Người Sống Đời Thánh Hiến tại Vatican. Cuộc Đại Hội này được tổ chức bởi Thánh Bộ về Đời Sống Thánh Hiến.

Vào ngày thứ Năm tới đây, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ đón tiếp các tham dự viên của Đại Hội nêu trên trong một cuộc hội kiến riêng tại Vatican.

Trong cuộc Đại Hội này, các tham dự viên sẽ trao đổi cho nhau những kinh nghiệm và sẽ chỉ ra cho thấy vẻ đẹp cũng như sự tuyệt vời của Đời Sống Thánh Hiến. Cha José Rodriguez Carballo – Thư Ký của Thánh Bộ về Đời Sống Thánh Hiến – đã nói như thế trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Phát Thanh của tòa Thánh Vatican. Và ngài nói thêm:

Trước tiên tôi sẽ nhấn mạnh tới một khía cạnh: Sự tự do của con tim. Khi chúng ta nghĩ tới Đời Sống Thánh Hiến, thì có lẽ Đức Tuân Phục, sự Trinh Khiết và Đức Khó Nghèo sẽ xuất hiện trong đầu như là điều trước tiên. Giờ đây chúng ta muốn chứng minh rằng, cả ba yếu tô trên đều có chung một ý nghĩa là sự tự do hoàn toàn của con tim. Vì thế, một tín hữu có thể hoàn toàn tập chú vào Thiên Chúa và những người anh chị em của mình một cách tự do. Trong xã hội ngày nay, điều đó không hề đơn giản chút nào!

Trong số các tham dự viên cũng có các Tu Sĩ trẻ đến từ Iran, từ Philippin, từ Bờ Biển Ngà và từ Simbawe.

Cuộc Đại Hội Quốc Tế Của Những Người Sống Đời Thánh Hiến sẽ khai mạc vào chiều tối thứ Ba hôm nay với một buổi canh thức cầu nguyện tại quảng trường Thánh Phê-rô.

 

(rv 15.09.2015 mg)

 

Joseph Trần

 


Về Trang Mục Lục