Đức Hồng Y Filoni sẽ không tới Nepal nữa

 

Đức Hồng Y Fernando Filoni – Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền Giáo – đã phải hủy bỏ chuyến công du của Ngài tới Nepal. Tòa Thánh Vatican đã công bố điều này vào sáng thứ Ba hôm nay.

Theo dự kiến ban đầu, vị Tổng Trưởng của Thánh Bộ Truyền Giáo sẽ đến viếng thăm quốc gia nằm tại khu vực Nam Á này để thể hiện tình liên đới với các nạn nhân của trận động đất xảy ra vào hồi tháng tư. Nguyên nhân dẫn tới việc hủy chuyến đi chính là những lo ngại liên quan đến vấn đề an ninh. Hiện tại, Nepal đang bị đánh dấu bởi những cuộc phản đối mạnh mẽ chống lại chính phủ trên toàn đất nước. Vấn đề ở đây không liên quan tới những giúp đỡ trong việc tái thiết sau những trận động đất, nhưng liên quan tới bộ hiến pháp mới mà các thế lực tại Katmandu muốn thực hiện.

Đức Hồng Y Filoni không muốn thấy chuyến viếng thăm của Ngài bị lạm dụng cho mục đích chính trị, và muốn bay tới Nepan vào một thời điểm khác. Nếu không có sự hủy bỏ này thì chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Tổng Trưởng tới Nepan sẽ là chặng thứ ba trong chuyến công du Á Châu của Ngài. Cho tới giờ này thì Đức Hồng Y Filoni đã thực hiện xong chuyến viếng thăm của Ngài tại Bangladesch, và hiện tại Ngài đang hiện diện tại Ấn-độ.

(rv 15.09.2015 mg)

 

Minh An

 


Về Trang Mục Lục