Năm Thánh: Nhà Ga chính của thành phố Rô-ma sẽ được bố trí một Cổng Thánh

 

Bên cạnh Cổng Thánh tại Đền Thờ Thánh Phê-rô, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô còn mở một „Cổng Thánh Lòng Thương Xót“ khác tại Rô-ma. Đức Hồng Y Agostino Vallini – Giám mục phụ tá của Tổng Giáo phận Rô-ma – đã công bố như thế vào hôm thứ Ba vừa qua.

Cổng Thánh vừa nói trên sẽ được mở vào ngày 18 tháng 12 năm nay tại địa điểm gần với các cửa ra vào trong nhà Ga xe lửa chính của thành phố Rô-ma; cụ thể là nó sẽ hiện diện tại trụ sở Caritas dành cho người không nhà cửa.

Vào ngày 18 tháng 12, đích thân Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ đến thăm Căng Tin của cơ sở Caritas nêu trên, và Ngài cũng sẽ thăm khoảng 180 người vô gia cư đang sống tại đó. Cơ sở này được thiết lập vào năm 1987.

Đức Hồng Y Vallini cũng công bố tiếp rằng, bên cạnh 4 Cổng Thánh tại bốn Vương Cung Thánh Đường trực thuộc Tòa Thánh tại Rô-ma, cũng sẽ có một Cổng Thánh nữa trong Năm Thánh về Lòng Thương Xót tại Thánh Địa Divino Amore thuộc khu vực phía Nam Rô-ma.

(theo ansa 15.09.2015 mg)

 

Joseph Trần



                                   
Về Trang Mục Lục