Một số dữ liệu và con số về Giáo hội Công giáo tại Cu-ba và tại Hoa Kỳ nhân chuyến Tông Du của Đức Thánh Cha

 

Nhân dịp chuyến công du sắp tới của Đức Thánh Cha tới Cu-ba và Hoa Kỳ, văn phòng báo chí của Tòa Thánh Vatican đã công bố một số những dữ liệu và những thông tin liên quan tới Giáo hội Công giáo tại hai quốc gia nêu trên. Những số liệu thống kê dưới đây được cung cấp từ văn phòng thống kê trung ương của Giáo hội và phản ánh tình hình từ tháng 12 năm 2013.

Cu-ba có diện tích rộng khoảng 111.000 km2. Hơn 11 triệu cư dân sống tại đảo quốc này, trong số đó có gần 7 triệu người Công giáo. Giáo hội Công giáo tại quốc gia này có tất cả 283 Giáo xứ và trên 2.000 trung tâm mục vụ khác. Các tín hữu của Giáo hội Công giáo tại đảo quốc này được coi sóc bởi 17 Giám Mục và 365 Linh mục. Bên cạnh đó còn có khoảng 2.500 nhà truyền giáo thuộc tầng lớp Giáo dân và 4.000 Giáo lý viên.

Do sự rộng lớn cả về diện tích đất đai lẫn số công dân nên tình hình tại Hoa Kỳ rất khác so với Cu-ba. Hoa Kỳ có hơn 316 triệu công dân và có diện tích rộng trên 9 triệu km2. Có khoảng 72 triệu công dân là tín hữu Công giáo. Nhưng vậy, người Công giáo tại đây chỉ chiếm 22,7% trong số toàn bộ cư dân, và với tỉ lệ này, người Công giáo tại Hoa Kỳ rõ ràng là có tỉ lệ thấp hơn rất nhiều so với Cu-ba, nơi người Công giáo chiếm tới 60,5% trong tổng số cư dân.

Tại Hoa Kỳ, Giáo hội Công giáo có tất cả 18.000 Giáo xứ và hơn 2.000 trung tâm mục vụ. Các tín hữu Công giáo tại đây được chăm sóc mục vụ bởi 457 Giám mục và 40.967 Linh mục. Con số các Giáo lý viên tại Hoa Kỳ rất cao, tổng cộng có 381.892 người. Trung bình cứ 1.753 tín hữu Công Giáo tại đây sẽ được chăm sóc bởi một Linh mục. Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ đang có gần 6.000 Chủng sinh, còn tại Cu-ba là 85.

Điều hoàn toàn khác biệt giữa Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ và tại Cu-ba là: tại Hoa Kỳ, các cơ sở giáo dục của Giáo hội Công giáo được tự do hoạt động. Và vì thế đang có tới 11.265 trường học và đại học tại đây được điều hành bởi Giáo hội Công giáo. Hơn ba triệu học sinh và sinh viên đang được đào tạo tại các cơ sở giáo dục của Giáo hội Công giáo. Trong khi đó tại Cu-ba, Giáo hội Công giáo chỉ có sáu cơ sở giáo dục gồm cả trường học bình thường lẫn đại học. Tổng cộng, tại Cu-ba hiện đang chỉ có 560 học sinh và sinh viên sử dụng các cơ sở giáo dục của Giáo hội Công giáo.

Về lãnh vực xã hội và Caritas cũng có một sự khác biệt không nhỏ giữa hai Giáo hội tại hai quốc gia này. Tại Cu-ba, các cơ sở xã hội của Giáo hội Công giáo chỉ có vỏn vẹn một nhà hưu dưỡng, một trại mồ côi, một trường mẫu giáo, một trường đào tạo nghề và hai cơ sở khác. Trong khi đó tại Hoa Kỳ, Giáo hội Công giáo đang điều hành tới 570 bệnh viện, khoảng 1.200 viện dưỡng lão, hơn 1.000 trại mồ côi và trường mẫu giáo, gần 1.000 trung tâm tư vấn gia đình, 270 cơ sở giáo dục và khoảng 4.300 các cơ sở khác.

 

(theo ZENIT.org  - Rom, 15.09.2015)

 

Đam Trần