Tòa Thánh Va-ti-căng đã đón tiếp một gia đình Syria tị nạn

 

Vào thứ Sáu vừa qua (ngày 18 tháng 09), một tuyên bố của Va-ti-căng cho biết, một gia đình tị nạn Syria đã được Va-ti-căng tiếp đón với sự giúp đỡ của cộng đồng Giáo xứ Santa Anna thuộc thành phố này. Gia đình nêu trên, gồm cha mẹ và hai người con, đến từ Damacus và trực thuộc Giáo hội Công giáo Hy Lạp Melkite. Trong tuyên bố, Va-ti-căng cho biết, gia đình đã đến Ý vào ngày mồng 06 tháng 09, đúng vào ngày mà Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã khẩn xin các Giáo xứ tại Châu Âu hãy mở cửa cho các người tị nạn, và đã hứa rằng, Va-ti-căng cũng muốn đón tiếp hai gia đình tị nạn. Gia đình người Sirya này đang sống trong một căn hộ thuộc Va-ti-căng trong vùng phụ cận của Vương Cung thánh Đường Thánh Phê-rô.

Gia đình 4 người Sirya này đã xin với cơ quan tị nạn quốc tế. Trong tuyên bố, Va-ti-căng cho biết, theo luật, 06 tháng đầu tiên với sự yêu cầu của cơ quan tị nạn, những người này đang tìm kiếm sự bảo vệ của quốc tế nên không thể làm việc, và suốt thời gian này, họ sẽ được giúp đỡ và được đồng hành bởi Giáo xứ Santa Anna của Va-ti-căng. Gia đình Syria này đã không được nêu tên, và tuyên bố yêu cầu giới truyền thông hãy tôn trọng sự mong mỏi của họ là không liên lạc hay xin được phỏng vấn.

 Tuy nhiên Tòa Thánh Va-ti-căng cũng nói rằng, chưa thể cung cấp bất kỳ thông tin nào về gia đình tị nạn thứ hai. Gia đình này, theo dự kiến, sẽ được đón tiếp sớm bởi một Giáo xứ khác của Va-ti-căng, thuộc Vương Cung thánh Đường thánh Phê-rô.

(Theo en.rv 18/09/2015 13:12)

 

Duyên Vilinh

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 9, 2015