Đức Thánh Cha Phan-xi-cô: Cha sẽ làm mọi sự có thể để xây dựng cầu nối giữa Hoa Kỳ và Cu-ba

 

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cho biết, ngài sẽ “làm bao nhiêu có thể để xây dựng cầu nối, để lấy đi những rào cản, và để cổ vũ sự giao thiệp” giữa Cuba và Hoa Kỳ trong suốt thời gian 10 ngày Ngài thăm viếng hai quốc gia này.

Việc trao đổi thông tin có thể mang đến tình hữu nghị” – Đức Thánh Cha đã nói như thế trong cuộc điện đàm vừa được công bố bởi đài CNN en Español vào thứ Sáu vừa qua.

Đức Thánh Cha đã trả lời cho những câu hỏi được các sinh viên tại Havana và New York đưa ra trong một cuộc gặp gỡ được tổ chức bởi cơ quan “Scholas occurrentes.”

Trả lời cho câu hỏi về lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cu-ba do một sinh viên đang sống ở Habana đưa ra, Đức Thánh Cha đã nói như sau:

Một trong những điều dễ thương nhất là tình hữu nghị giữa các xã hội” - Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nhấn mạnh. “Điều mà Cha mong muốn ở nơi các con là: một tình hữu nghị giữa các xã hội”.

Được các sinh viên Cu-ba hỏi về phong cách lãnh đạo của Ngài, Đức Thánh Cha chia sẻ rằng: “Một người lãnh đạo giỏi là một người có thể giới thiệu những nhà lãnh đạo khác. Nếu một nnhà lãnh đạo nào mà chỉ muốn lãnh đạo một mình, thì người ấy là một kẻ ngạo ngược. Lãnh đạo đích thực sẽ dẫn tới thành công. Mỗi người trong các con đều có hạt giống của một nhà lãnh đạo”.

Những nhà lãnh đaọ hôm nay sẽ không còn ở đây vào ngày mai”, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô quả quyết. “Nếu họ không gieo trồng hạt giống của việc lãnh đạo trong người khác, thì khi đó, họ không còn phải là ngươi tốt nữa, họ là những kẻ độc tài”.

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cũng nói về quyền lợi của trẻ em, chúng cần được hưởng một nền giáo dục, khi Ngài nói rằng: “Chúng ta đang ở trong thời buổi khủng hoảng trên toàn thế giới, điều này cũng ảnh hưởng đến giáo dục”.

Hãy nghĩ đến con số những trẻ em trong các nước mà giờ đây đang phải đối mặt với chiến tranh. Hàng ngàn và hàng ngàn trẻ em không được giáo dục” - Đức Thánh Cha nói tha thở.

Đó là một thử thách. Đó là một thách thức mà thế giới đang phải đối mặ vớit. Và chúng ta phải tái khởi động“ – Đức Thánh Cha kêu gọi.

Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã khích lệ các bạn trẻ hãy hành động và đừng chờ đợi cho tới khi các chính phủ đi đến chỗ thỏa thuận với nhau. Và Ngài mời gọi các bạn hãy “đào luyện lẫn nhau”. Ngài cũng tuyên dương những bạn trẻ đã từ bỏ những kỳ nghỉ vào mỗi cuối tuần cũng như vào mỗi dịp hè để để dành thời gian cho người khác.

Đức Thánh Cha cũng nói rằng, một trong những yếu tố quan trọng của sự giáo dục chính là việc vui chơi, bởi vì đó là nơi các con học được cách “làm thế nào để tồn tại trong xã hội, và làm sao để tận hưởng cuộc sống”.

“Chúng ta đã làm cho số đông trẻ em đánh mất niềm vui trong việc chơi đùa, vì chiến tranh, nghèo đói, hay bởi vì các em sống trên đường phố” – Đức Thánh Cha than phiền.

Trong lúc cuộc gặp gỡ diễn ra, Đức Thánh Cha cũng nói với các bạn trẻ rằng, cần phải bắt tay vào việc chăm sóc môi trường. Ngài nói với các bạn trẻ: “Chúng ta phải chú ý và quan tâm tới tiếng thét của môi trường”.

Trước tiên các con hãy quan tâm tới những vấn đề nơi những người hàng xóm của các con, trong thành phố của các con, và trong đất nước của các con. Vấn đề nào về môi trường vẫn đang còn tồn đọng?” - Đức Thánh nói, và Ngài hối thúc các bạn trẻ hãy tìm kiếm những phương cách cụ thể để hành động.

Đức Thánh Cha đã kết thúc cuộc gặp gỡ của Ngài với các bạn trẻ bằng việc nói với họ rằng: “Các con đừng sợ!”. Và Ngài thêm rằng:  “sự sợ hãi sẽ làm tê liệt tất cả”. Ngài cũng không quên động viên các bạn trẻ rằng, tương lai đang nằm trong tay họ.

 

(Theo en.rv 19/09/2015 08:47)

 

Thérèse Nguyễn

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 9, 2015