Phi Châu đang chờ mong Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

 

Chuyến viếng thăm được dự kiến của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đang tạo nên sự háo hức tại vùng Đông Phi.

Theo công bố của Tòa Thánh Vatican, Đức thánh Cha Phan-xi-cô đã lên kế hoạch để viếng thăm Kenya từ ngày 25 tới ngày 27 tháng 11, và sau đó, Ngài sẽ đến thăm Uganda từ ngày 27 tới ngày 29. Sau cùng, Ngài sẽ đến với Cộng Hòa Trung Phi từ ngày 29 tới ngày 30 tháng 11 năm 2015.

TạiKenya, Chính phủ đang rất hăng hái trong việc tổ chức cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, và đang hy vọng rằng, chuyến viếng thăm này sẽ giúp người dân Kenya trở nên đoàn kết hơn. Trong tuyên bố được gởi tới văn phòng báo chí vào ngày 18 tháng 09 năm 2015, Chính phủ cho biết rằng, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ được dành cho những vinh dự cao quý nhất của một chuyến viếng thăm với tư cách là người đứng đầu nhà nước Va-ti-căng.

Tại Kampala của Uganda, vào ngày 18 tháng 09 vừa qua, Đức Tổng Giám Mục John Baptist Odama, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Uganda, đã cho biết rằng, Giáo hội Uganda đã sẵng sàng trong việc đón tiếp Đức Thánh Cha Phan-xi-cô.

“Đức Thánh Cha đang đến viếng thăm chúng ta như là vị Mục tử của đàn chiên Thiên Chúa, để gia tăng sức mạnh cho niềm tin nơi chúng ta, và khích lệ chúng ta  khi chúng ta tìm kiếm để sống lại cuộc tử đạo của tổ tiên chúng ta trong niềm tin ngang qua sự tự hiến vì những điều tốt đẹp dành cho người khác”, Đức Tổng Giám Mục Odama tuyên bố.

Trong chuyến thăm viếng ba ngày tại Kenya, Đức thánh Cha Phan-xi-cô sẽ tham dự những buổi thảo luận do tổ chức Môi trường của Liên Hiệp Quốc có trụ sở tại Nairobi tiến hành, và Ngài cũng sẽ nói chuyện với các thành viên của ngoại giao đoàn.

Sau đó, Đức Thánh Cha được mong đợi là sẽ gặp các nhà lãnh đạo của các tôn giáo như Ki-tô giáo, Hồi Giáo, Ấn Giáo và những Tín ngưỡng truyền thống, sẽ gặp gỡ giới trẻ, cử hành các Thánh Lễ và nói chuyện với người dân Kenya. Tại Uganda, Đức Thánh Cha sẽ cùng với các tín hữu cử hành Năm Thánh kỷ niệm việc 22 vị Tử Đạo người Uganda được phong thánh.

Vào tháng 03 năm 2014, Giáo hội Công giáo Uganda đã tạm dừng việc cử hành Năm Thánh kỷ niệm việc các Vị Tử Đạo Uganda được phong thánh, bởi lịch trình của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô không thể cho phép Ngài thăm viếng Uganda vào thời điểm đó được.

 

(Theo en.rv 22/09/2015 10:29)

 

Thérèse Nguyễn

 


Về Trang Mục Lục