Đức Thánh Cha Phan-xi-cô chào thăm các bệnh nhân tại Hội trường Phao-lô VI

Vào hôm thứ Tư vừa qua, trước khi diễn ra cuộc tiếp kiến chung hàng Tuần, tại đại sảnh đường Phao-lô VI, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã chào thăm 400 bệnh nhân và người khuyết tật cùng 400 người chăm sóc các bệnh nhân này đến từ của Dòng Malta thuộc chi nhánh Đức.

Đức Thánh Cha đã ngỏ lời cám ơn về sự thăm viếng của họ và thông cảm với những nỗi khó khăn mà họ đang phải đối diện. Ngài nói, bệnh tật vốn rất khốn khổ, ngay cả khi đã được các bác sĩ, y tá và y khoa chăm sóc, nhưng Đức Thánh Cha nhấn mạnh, “Còn có niềm tin, niềm tin khích lệ chúng ta...”. Đức Thánh Cha tiếp tục nói rằng, Thiên Chúa đã trở nên đau yếu vì chúng ta, khi “Ngài đã sai Con của Ngài, Đấng đã mang vào mình tất cả những bệnh tật của chúng ta, để rồi đưa lên Cây Thập Giá”. Khi chúng ta nhìn lên Chúa Giê-su và sự kiên nhẫn của Người, Đức Giáo Hoàng nói thêm, niềm tin của chúng ta sẽ  mạnh mẽ hơn.

(Theo en.rv 30/09/2015 11:48)

 

Duyên Vilinh


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 10, 2015