Thượng Hội Đồng Về Gia Đình: Họp Báo Tóm Lược Ngày 2

(muoianhsang.com) Thứ tư, 07 Tháng 10 2015 08:15

Vatican, 07/10/2015 – Cha Federico, S.J. đã bắt đầu buổi họp báo hằng ngày bằng cách giải thích những điều đã diễn ra vào phiên họp buổi sáng. Ngài nói rằng tổng thư ký của Thượng Hội Đồng, ĐHY Baldisseri, đã giải thích “những quy trình nhất định của phương pháp” và các yếu tố mới của nó. Cha Lombardi nói rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng nghĩ thật quan trọng đối với Ngài để Ngài cũng đóng góp và vì thế Ngài cũng sẽ nói một vài lời.

“Đức Thánh Cha nghĩ rằng thật quan trọng để nói điều mà chúng ta đang thực hiện ở đây phải được coi như là sự tiếp nối của năm ngoái”, Cha Lombardi nói. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng công việc theo nhóm, mà các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng sẽ bắt đầu vào chiều Thứ Ba, sẽ rất quan trọng. Đức Giáo Hoàng nhắc nhớ các Nghị Phụ rằng “Giáo Lý giáo hội Công Giáo về hôn nhân không được mời gọi đi vào vấn đề trong bối cảnh trước đây của Thượng Hội Đồng” và rằng “Thượng Hội Đồng không phải chỉ bàn về một vấn đề duy nhất – Thánh Thể đối với người ly hôn và tái hôn – mà nhiều vấn đề và chúng ta cần phải đưa tất cả vào thảo luận”.

Cha Lombardi đã liệt kê các chủ đề khác nhau được gợi lên trong những đóng góp thược đưa ra trong phiên họp. Ngài nhấn mạnh đến số lượng các chủ đề bao gồm việc chuyển giao niềm tin cách liên thế hệ, di dân, bạo hành gia đình, chiến tranh, nghèo nàn, và tình trạng đa hôn.

Cha Thomas Rosica, thuộc nhóm Truyền Thông nói Tiếng Anh của Toà Thánh, nói rằng những nhận định của các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng là vắn gọn. Mỗi người chỉ được phép nói trong ba phút “nhằm tạo sự rõ ràng”. Ngài nói rằng một số can thiệp được đưa ra đã quá nhấn mạnh vào các vấn đề mà gia đình đang đối diện và rằng một một các vị Nghị Phụ đã đề nghị rằng chúng ta cần nhận biết “vẻ đẹp và niềm vui” của đời sống gia đình. “Một số những can thiệp khác cho rằng chúng ta cần phải bao gồm hơn nữa trong ngôn từ của chúng ta, đặc biệt là trong Năm Thánh Lòng Thương Xót. Những người đồng tính là con trai con gái của chúng ta, là anh chị em của chúng ta, là người thân cận và đồng nghiệp của chúng ta”, Cha Roscia nói.

“Cũng có một đề nghị là hình thức sám hối thứ ba, việc tha tội tập thể, được sử dụng rộng rãi trong Năm Thương Xót”, Cha Roscia nói. Ngài chỉ ra và làm rõ rằng những đề nghị này “có thể được các Nghị Phụ suy xét”.

Vào cuối buổi tóm lược, nhóm đại diện đã được hỏi liệu vấn đề về việc cho phép người Công Giáo đã ly hôn và tái hôn Hiệp Lễ vẫn đang được mở ra cho việc thảo luận hay không. Đức TGM Maria Celli, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Về Truyền Thông Xã Hội, nói rằng vấn đề vẫn đang để mở. “Vấn đề được mở ngỏ trên cấp độ mục vụ nhưng hãy nhớ điều Đức Giáo Hoàng đã nói về giáo lý”, Ngài nói. Khi được hỏi liệu việc lãnh nhận Thánh Thể bởi người ly hôn và tái hôn có phải là một “giáo lý hay là kỷ luật”, Đức TGM Paul-Ander Durocher của Giáo Phận Gatineau, Quebec, trả lời rằng nhiều người khác nhau sẽ thấy khác nhau và rằng đó là một phần của công việc của Thượng Hội Đồng để bàn luận.

Đức TGM Durocher tiếp tục nói rằng các giám mục tất cả đều hiệp nhất trong việc nhận biết rằng có một khoảng cách giữa nền văn hoá đương thời và giáo huấn của giáo hội. Đức TGM Celli nói rằng thật quan trọng để Giáo Hội tìm kiếm những cách thế đi vào trong việc đối thoại với thế giới. “Chúng ta cần nói về điều Giáo Hội dạy nhưng cũng phải tránh não trạng loại trừ”. Cha Lombardi đã được hỏi liệu Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ tham gia vào phần thảo luận nhóm nhỏ hay không. Ngài nói rằng Đức Giáo Hoàng thường thì không tham gia vào các nhóm nhỏ nhưng rằng Ngài là một Đức Giáo Hoàng của sự ngạc nhiên vì thế “Ngài cũng sẽ làm cho cho chúng ta kinh ngạc!”.

Âu Dương Duy (Theo Vatican Radio)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 10, 2015