Thượng Hội Đồng Về Gia Đình: Họp Báo Tóm Lược Ngày 3

(muoianhsang.com) Thứ năm, 08 Tháng 10 2015 18:53

 

Vatican, 08/10/2015 – Tại buổi họp báo tóm lược hôm nay, Văn Phòng Báo Chí Toà Thánh công bố rằng các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng đã bầu chọn được những trưởng nhóm và người điều phối của “nhóm nhỏ” của các vị. 13 nhóm đã được phân ra theo ngôn ngữ. Các nhóm bắt đầu làm việc vào sáng thứ Tư về phần đầu tiên của Tài Liệu Làm Việc phác thảo ra bối cảnh mà trong đó gia đình thời đại đang sống.

Các Tổng Giám Mục Charles Chaput của TGP Philadelphia, Lauren Ulrich của TGP Lille, và Salvador Piñeiro García-Calderón của TGP Ayacucho o Huamanga của Peru cùng đồng hành với cha Federico Lombardi Dòng Tên và là giám đốc Văn Phòng Báo Chí Toà Thánh. Ngài mời một số Nghị Phụ Thượng Hội Đồng trong tư cách là khách mời cho các buổi họp báo tóm lược hằng ngày.

Đức TGM García-Calderón nói các Nghị Phụ đã trao đổi quan điểm và ý kiến với nhau trong nhóm nói tiếng Tây Ban Nha của Ngài. Ngài nói rằng công việc đã diễn ra trong một “bầu khí huynh đệ” và rằng các vị giám mục “có cùng suy nghĩ về nhiều vấn đề”.

Đức TGM Charles Chaput đã đưa ra một số suy tư về Đại Hội Thế Giới về Gia Đình vừa qua ở Philadelphia. Ngài nói rằng Ngài không chắc về tác động của Đại Hội trên Thượng Hội Đồng nhưng rằng Ngài biết rõ “nó có tác động trên Đức Thánh Cha và một sự tác động lớn đối với tôi”. Ngài nói rằng mọi người đã đến Philadelphia, mặc dù đã được chọn bởi các giáo phận của họ, đã cử hành “điều mà Giáo Hội hiểu về đời sống gia đình”. Đức TGM nói có những tiếng vang của sự đồng thuận khi người dân nghe biết điều mà theo truyền thống Giáo Hội đã dạy tại Đại Hội. “Chúng tôi phải chắc 99 khi chúng ta đi tìm kiếm 1”, Ngài nói.

Đức TGM Chaput nói rằng thật tốt lành để có những thành viên không tán đồng trong nhóm làm việc, đặc biệt là phụ nữ, là những người đã giúp các giám mục đi đến việc hiểu tốt hơn về đời sống gia đình.

Đức TGM Ulrich giải thích rằng nhóm của Ngài đã được tạo thành từ những người nói cùng một ngôn ngữ nhưng văn hoá thì rất khác biệt. “Bởi vì chúng tôi nói cùng một ngôn ngữ thì không có nghĩa là chúng tôi tìm thấy sự đồng thuận và do đó chúng tôi phải thảo luận và hoà hợp”. Đức TGM Ulrich nói thêm rằng Ngài thấy bầu khí trong nhóm rất năng động khi làm việc.

Đức TGM Chaput nói rằng vấn đề ngôn ngữ đã được nêu lên nhiều lần. Ngài nói là bản dịch tiếng Anh chính thức từ tiếng Ý cần phải được nghiên cứu kĩ lưỡng để các giám mục có thể chắc chắn rằng nó bắt được tâm tình của tài liệu gốc Ý. “Có những vấn đề nghiêm trọng mà chúng tôi không hiểu, vì thế đây là vấn đề. Chúng tôi không thể tán đồng nếu chúng tôi không biết điều chúng tôi sẽ tán đồng”, Ngài nói.

Các câu hỏi được đặt ra về việc Thượng Hội Đồng sử dụng ngôn ngữ nhạy bén hơn thế nào khi nói về, chẳng hạn, người đồng tính. Đức TGM García-Calderón nói ngôn ngữ của tình yêu cần phải được sử dụng. Đức TGM Chaput nói rằng Ngài không biết điều này sẽ được thực hiện thế nào nhưng các Nghị Phụ cần phải cẩn trọng. “Ngôn ngữ là một vấn đề lớn, đó không chỉ là sự nhạy bén với thế giới mà còn là sự nhạy bén với Tin Mừng và chân lý của Tin Mừng và chúng tôi phải cẩn thận trong ngôn ngữ mà chúng tôi sử dụng để bảo vệ cả hai”, Đức TGM Chaput nói.

Cha Lombardi nói rằng những bài phát biểu của các nghị phụ tại Thượng Hội Đồng không được văn phòng báo chí công bố. Ngài nói rằng một số vị đưa các bài viết của mình lên blog và các trang mạng khác và đây là tự do hành động của các vị. Ngài nói rằng những bài phát biểu của các đôi bạn đã kết hôn, hiện diện tại Thượng Hội Đồng, nên được đưa lên truyền thông.

Đức TGM Chaput nói thêm rằng Ngài chưa bao giờ đến một buổi hội nghị mà nơi đó không có một sự vận động hành lang cho một định hướng nhất định. “Điều đó sẽ diễn ra, tôi có thể đảm bảo với các bạn. Điều đó xảy ra khi con người họp lại với nhau. Chúng ta không nên vấp phạm hay ngạc nhiên về điều đó, miễn là việc ấy được thực hiện cách thẳng thắn và trung thực và không theo một cách thế phải nỗ lực để dành phần thắng, hơn là đạt tới một sự thật”.

Âu Dương Duy (Theo Vatican Radio)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 10, 2015