Khoảng 50.000 người sẽ tham dự Thánh Lễ Tôn Phong Hiển Thánh của Cha Mẹ Thánh Nữ Tê-rê-sa Lisieux

 

Người ta trông đợi là sẽ có khoảng 50.000 người tham dự Thánh Lễ Tôn Phong Hiển Thánh cho Cha Mẹ Thánh Nữ Tê-rê-sa Lisieux. Theo hãng tin Kathpress, Thánh Lễ Tôn Phong Hiển Thánh này được „coi như sự kiện chính về tôn giáo của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới về Gia Đình“. Thượng Hội Đồng này đã khai mạc vào hôm Chúa Nhật ngày mồng 04 tháng 10 vừa qua, và sẽ kéo dài tới ngày 25 tháng 10. Thánh Lễ Tôn Phong Hiển Thánh vừa nêu sẽ được đích thân Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cử hành, và sẽ diễn ra tại quảng trường Thánh Phê-rô.

Vợ chồng ông bà Louis và Zelie Martin là cặp vợ chồng đầu tiên được tôn phong Hiển Thánh nhờ vào đời sống gương mẫu của các Ngài với tư cách là một cặp vợ chồng. Các Ngài sống vào thế kỷ 19 và có 9 người con, nhưng chỉ có 5 trong số 9 người con ngày sống tới tuổi trưởng thành. Và tất cả 5 người con này đều là con gái và đều sống đời Thánh Hiến trong các Dòng Tu. Một người trong họ là Thánh Nữ Tê-rê-sa Lisieux.

Đã từng có lần Thánh Nữ Tê-rê-sa nói về cha mẹ của mình rằng: „Thiên Chúa Tình yêu đã ban cho tôi một người cha và một người mẹ xứng đáng sống trên Thiên Đàng hơn là ở trái đất“.

Trong suốt thời gian diễn ra Thượng Hội Đồng Giám Mục, Thánh Tích của ông Louis và bà Zelie Martin, và Thánh Tích của con gái họ - Thánh Tê-rê-sa Lisieux –, sẽ được trưng bày tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả trong thành phố Rô-ma để mọi người đến tôn kính.

(kap 09.10.2015 vs)

 

Joseph Trần


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 10, 2015