Thượng Hội Đồng Về Gia Đình: Họp Báo Tóm Lược Ngày 5

(muoianhsang.com) Thứ bảy, 10 Tháng 10 2015 11:02

 

Vatican, 10/10/2015 – Cha Federico Lombardi, S.J, giám đốc Văn Phòng Báo Chí Toà Thánh, mời ba vị giám mục trong tư cách khách mời vào buổi họp báo tóm lược hằng ngày của Thứ Sáu (09/10) về tiến trình của Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình diễn ra tại Vatican. ĐHY Luis Antonio Tagle của Manila, Philippines và Đức TGM Joseph Kurtz của Louisville, Kentucky, và Đức TGM Carlos Osoro Sierra của Madrid, Tây Ban Nha cũng hiện diện.

ĐHY Tagle nói vào buổi họp báo tóm lược Thứ Sáu rằng Ngài đã bị ấn tượng bởi điều mà Ngài đã nghe trong nhóm thảo luận nhỏ làm việc tại Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình. Ngài nói rằng “có một sự tự do và cởi mở” trước các bối cảnh và hoàn cảnh khác nhau mà các gia đình thấy chính họ đang đi qua thế giới. Ngài nói rằng sự phê bình sắc bén bởi một trong các nhóm nhỏ, gọi tài liệu là “hỗn loạn” và nói rằng “Đức Thánh Cha và Dân Chúa xứng đáng với một điều gì đó tốt hơn”, đã được mong đợi vì đây là một tài liệu làm việc.

Cha Lombardi nói rằng Đức Giáo Hoàng đã thực hiện một bài diễn văn quan trọng trước giờ cầu nguyện sáng kêu gọi cầu nguyện đặc biệt cho Trung Đông. Sau giờ kinh sáng các giám mục từ các nhóm làm việc báo cáo về các thảo luận của mình trong hai ngày vừa qua về phần đầu tiên của Tài Liệu Làm Việc. Một khi các báo cáo được hoàn tất thì các Nghị Phụ bắt đầu chuyển sang phần hai của tài liệu làm việc.

Đức TGM Kurtz nói rằng Ngài cảm thấy thật hữu ích để làm việc trong các nhóm nhỏ rất sớm trong Thượng Hội Đồng. Ngài nói rằng điều này giúp cho các đoàn tham gia từ sớm. Đức TGM Kurtz nói nhiều Nghị Phụ đã bận tâm rằng văn kiện sau cùng cần phải phản ánh những mối bận tâm của toàn thể giáo hội chứ không quá “phương tây”. Đức TGM Kurtz nói rằng việc di dân đã được nêu lên như là một chủ đề mạnh mẽ và rằng các Nghị Phụ đã thấy sự cần thiết phải kêu gọi các chính phủ đón tiếp và đại lượng với người di dân.

Đức TGM Sierra nói rằng Giáo Hội cần phải nỗ lực và đồng hành cùng các gia đình mà người di dân thì đại lượng hơn nữa. Đức TGM Kurtz thêm rằng Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đang nỗ lực để tham gia vào chính phủ và làm việc để hướng tới những điều luật công bằng hơn về vấn đề di dân ở Mỹ.

Cả ba vị giám mục đều khẳng định giáo huấn của giáo hội về quyền đối với sự sống và nói rằng thật quan trọng khi các gia đình đang đấu tranh với những bào thai không mong đợi sẽ được đồng hành mục vụ.

ĐHY Tagle nói rằng đây là một Thượng Hội Đồng mà trong đó Giáo Hội khẳng định tình yêu và sự quan tâm mục vụ của mình dành cho các gia đình. Ngài nói rằng đối với một số người thì có một sự mong đợi lớn lao rằng sẽ có những cương quyết rõ ràng về mặt giáo lý nhưng đây không phải là điều mà Thượng Hội Đồng hướng đến. Ngài nói rằng Thượng Hội Đồng là về sự hỗ trợ mà Giáo Hội thực thi với gia đình. “Chúng tôi đang khẳng định giáo huấn không thay đổi, chúng tôi đang tìm những phương thế mang tính giải thoát để mang lại một sự sống mới cho gia đình”, ĐHY Tagle nói. Một câu hỏi quan trọng, ĐHY nói, là “Người dân sẽ giúp sống giáo lý thế nào?”

Khi được hỏi về quy trình thượng hội đồng mới mà các Nghị Phụ đang sử dụng, các giám mục thống nhất rằng nó đang có hiệu quả. ĐHY Tagle đã hài hước nói rằng ngay cả khi có một chút bối rối thì “thật tốt lành để bối rối liên tục!” Ngài nói rằng quy trình mới hiệu quả hơn bởi vì các giám mục giải quyết các mảnh nhỏ hơn của tài liệu vào bất cứ lúc nào. “Chúng tôi không phải thảo luận toàn bộ tài liệu sau khi lắng nghe ba trăm bài phát biểu đầu tiên”, Ngài nói. Các buổi thảo luận, Đức TGM Kurtz đồng nhất, hiện đang dễ dàng hơn bởi vì điểm tập trung là về những phần nhỏ hơn của tài liệu.

Các giám mục nói với giới truyền thông rằng, không nhắm mắt trước những các thách đố, các Nghị Phụ muốn vui cùng gia đình và nhiều gia đình đang sống trung thành trong những điều kiện khó khăn.

Âu Dương Duy (Theo Vatican Radio)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 10, 2015