Tòa Thánh Vatican xác nhận các chuyến công du của Đức Thánh Cha tới Phi Châu và Florenz

 

Chuyến công du của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô tới Phi Châu đã được xác nhận một cách chính thức: Vào sáng thứ Hai hôm nay, Tòa Thánh Vatican đã công bố những chương trình sắp tới của Đức Thánh Cha. Theo đó, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến công du đầu tiên của Ngài tới Châu Phi. Chuyến công du này sẽ diễn ra từ ngày 25 tới ngày 30 tháng 11 tới đây tại Kenia, Uganda và tại Cộng Hòa Trung Phi. Tuy nhiên, trạm cuối cùng có vẻ như chưa dứt khoát vì những bất ổn mới đây.

Theo lịch cử hành Phụng Vụ của Đức Thánh Cha đã được công bố, người ta có thể thấy rằng, Ngài sẽ thực hiện một chuyến viếng thăm mục vụ tại Tổng Giáo Phận Florenz vào ngày mồng 10 tháng 11. Và vào ngày 15 cùng tháng, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm một Giáo xứ Tin Lành – Luther tại Rô-ma.

Cũng theo chương trình đã được công bố, vào ngày mồng 01 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ cử hành một Thánh Lễ tại Nghĩa Trang Verano của Rô-ma. Vào ngày hôm sau, tức ngày kính nhớ các Linh Hồn, Đức Thánh Cha sẽ đến hầm mộ nằm ở khu vực phía dưới Đền Thờ Thánh Phê-rô để cầu nguyện cho các Đức Giáo Hoàng quá cố.

Vào ngày mồng 03 tháng 11, Đức thánh Cha sẽ cử hành một Thánh Lễ tại Đền Thờ Thánh Phê-rô để tưởng nhớ tất cả các Đức Hồng Y và Giám Mục đã qua đời trong năm vừa qua.

Vào ngày mồng 09 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ cử hành một Thánh Lễ phong chức Giám Mục tại Vương Cung Thánh Đường Lateran, tức Nhà Thờ Chính Tòa của Đức Giám Mục Rô-ma.

 

(theo rv/kap 12.10.2015 mg)

 

Minh An

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 10, 2015