Thượng Hồi Đồng Giám Mục: Bức thư chỉ trích gửi tới Đức Thánh Cha có tính „riêng tư“

Một bức thư chỉ trích được gửi tới Đức Thánh Cha từ tay 13 vị Hồng Y của Thượng Hội Đồng Giám Mục đang gây ra sự bất ổn. Vào sáng thứ Ba hôm nay, Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh Vatican, đã xác nhận về sự hiện hữu của bức thư nói trên, nhưng Ngài nó thêm rằng, lá thư này chỉ có tính „riêng tư“ và không nghĩ tới chuyện công bố bức thư đó. Trong bức thư này, 13 vị Hồng Y – nhưng Cha Lombardi không nêu tên các Ngài – đã chỉ trích về những cách thức hành động mới của Thượng Hội Đồng Giám Mục. Đức Hồng Y Tổng Thư Ký của Thượng Hội Đồng Giám Mục và đích thân Đức Thánh Cha đã đề cập trực tiếp tới bức thư này khi các Ngài bất ngờ đến nói chuyện trong Hội Trường của Thượng Hội Đồng Giám Mục vào sáng thứ Ba tuần trước – Cha Lombardi cho biết. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhận được bức thư này vào sáng thư Hai tuần trước, tức ngày làm việc đầu tiên của Thượng Hội Đồng Giám Mục.

Nhiều  ngày sau đó, một hãng truyền thông đã công bố bức thư này với các chữ ký được cho là của những tác giả bức thư, và hãng này đã bắt đầu „một hoạt động gây nhiễu, nhưng hoạt động này không phải là chủ đích của những vị đã ký tên, ít nhất là của một số những vị quan trọng nhất“ – Cha Lombardi nói tiếp. Chuyện những lời nhận xét nhắm tới phương pháp của Thượng Hội Đồng Giám Mục là điều không gây ngạc nhiên. Nhưng nếu nó được đón nhận ít nhất một lần thì rồi người ta sẽ cố gắng để hiện thực hóa nó một cách tốt nhất bao nhiêu có thể. Và đúng là như vậy. „Ít nhất có bốn“ trong số những vị được gọi là Nghị Phụ của Thượng Hồi Đồng Giám Mục đã thống nhất ký tên vào trong bức thư nêu trên: đó là các Hồng Y Scola, Vingt-Trois, Piacenza và Erdö.

Bên cạnh đó, Đức Hồng Y Wilfried Fox Napier của Nam Phi cũng đã yêu cầu phải có một sự sáng tỏ hóa về lời phát biểu của Ngài trên báo giới - Cha Lombardi cho biết. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Crux, Đức Hồng Y Napier đã tuyệt đối không tuyên bố rằng, Ngài nghi ngờ về quyền của Đức Thánh Cha trong việc bổ nhiệm các phúc trình viên của Thượng Hồi Đồng Giám Mục, trong đó có 10 vị được chọn bởi chính Đức Thánh Cha. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Napier đã nói hoàn toàn ngược lại – Cha Lombardi làm sáng tỏ.

Trước khi Cha Lombardi xác nhận về sự hiện hữu của bức thư thì Đức Hồng Y George Pell, người Úc, đang làm việc tại Giáo Triều, cũng đã xác nhận về sự hiện hữu của nó rồi. Trong bức thư „riêng“, nhiều Hồng Y cũng đã bày đỏ với Đức Thánh Cha về những mối quan tâm và những lo lắng của họ đối với quá trình của Thượng Hội Đồng Giám Mục, nhưng Tòa Thánh không có dự định công bố bức thư riêng ấy. Bản văn mà tạp chí Espresso của Ý công bố trên Internet vào thứ Hai vừa rồi, không tương ứng hoàn toàn với bức thư thực tế được gửi tới Đức Thánh Cha – Đức Hồng Y Pell cho biết. Ngay cả cái liên quan tới danh sách của các Đức Hồng Y ký tên cũng có sự „lầm lẫn“. Bên lề Thượng Hội Đồng Giám Mục, nhiều Đức Hồng Y đã quả quyết rằng, các Ngài không ký tên vào trong bức thư ấy.

Đức Hồng Y Pell nhấn mạnh rằng, tại Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới với đề tài về Công Tác Mục Vụ cho Đời Sống Hôn Nhân và Gia Đình, có một sự đồng tâm nhất trí mạnh mẽ giữa các tham dự viên trong hầu hết các điểm. Tuy nhiên, một thiểu số các Nghị Phụ đã bênh vực cho một sự thay đổi về quy luật đối với việc Rước Lễ. Nhưng Đức Hồng Y Pell „không nhìn thấy khả năng trong việc thay đổi một điều chi đó nơi Giáo Lý này“. Ngoài ra, vị Hồng Y của Giáo Triều cũng nói đến một sự lo lắng nơi nhiều Nghị Phụ trước những điều liên quan tới bản tổng hợp do ủy ban soạn thảo văn kiện đúc kết của Thượng Hội Đồng Giám Mục thực hiện. Sự lo lắng này cũng được coi như một quá trình, giống như việc văn kiện sẽ được trình cho các Nghị Phụ vào sáng thứ Bảy tuần tới để các Ngài thực hiện một cuộc biểu quyết.

Vào sáng thứ Ba tuần trước, trong một bài diễn văn ngắn, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã trình bày trước Thượng Hội Đồng Giám Mục về một số điểm, trong đó Ngài cũng đá động tới bức thư của các Đức Hồng Y. Trong bài diễn văn của mình, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Thượng Hội Đồng Giám Mục không được phép để cho mình bị giới hạn vào việc đi theo một chủ đề chẳng hạn như chủ đề về khả năng lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể đối với những người ly dị nhưng tái kết hôn. Ngài cũng nói rằng, không được phép chỉ bàn về Giáo lý của Giáo hội đối với đời sống hôn nhân và Gia đình. Còn về ủy ban soạn thảo văn kiện đúc kết của Thượng Hội Đồng Giám Mục, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Ngài đã bổ nhiệm các thành viên cho ủy ban này.

(theo de.rv 13.10.2015 gs) 

Joseph Trần


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 10, 2015