Thượng Hội Đồng Về Gia Đình: Họp Báo Tóm Lược Ngày 8

(muoianhsang.com) Thứ tư, 14 Tháng 10 2015 13:11

 

Vatican, 14/10/2015 (MAS/SLM) – Hôm Thứ Ba các đại biểu Thượng Hội Đồng đã dành cả ngày trong các nhóm thảo luận nhỏ, giám đốc Văn Phòng Báo Chí Toà Thánh, Cha Federico Lombardi, SJ, nói trong buổi họp báo tóm lược. Ngài cũng đọc các thông cáo từ Đức Hồng Y George Pell và Wilfrid Napier.

Cùng tham dự vào buổi họp báo với Ngài có các đại biểu Thượng Hội Đồng: Cha Abbot Jeremias Schröder, Tổng Quyền Dòng Biển Đức Thánh Ottilien, Bà Moira McQueen, đứng đầu Viện Đạo Đức Sinh Học Canada và Bà Thérèse Nyirabukeye thuộc Liên Đoàn Hành Động Gia Đình Châu Phi.

ĐHY George Pell nói rằng một lá thư đã gửi đến Đức Thánh Cha là mật và đã bị phát tán rộng rãi “không phản ánh lá thư hoặc các chữ ký”. Đây là lời đáp trả trước một lá thư mà 13 Vị Hồng Y đã nói với Đức Giáo Hoàng, những Vị đã bị cho là không hài lòng với quy trình Thượng Hội Đồng vốn đang được sắp xếp.

Cha Lombardi tiếp tục nói rằng ĐHY Pell nói rằng bất kì ai đưa lá thư này và danh tánh của những người ký tên cho giới truyền thông đã phá vỡ quy trình này của Thượng Hội Đồng vốn đang được thực hiện trong một “bầu khí tốt lành”.

Cha Lombardi cũng đọc một thông cáo được viết bởi ĐHY Wilfrid Napier, một trong những vị đại biểu chủ tịch của Thượng Hội Đồng. Đức Hồng Y người Nam Phi khẳng định rằng điều mà giới truyền thông công bố Ngài nói “không phản ánh tư tưởng của Ngài một chút nào”. ĐHY Napier đã bị trích lời khi nói rằng Ngài sẽ thách đố quyền của Đức Thánh Cha để chọn lựa uỷ ban soạn thảo cho bản báo cáo cuối cùng. Ngài nói rằng Đức Giáo Hoàng không có quyền chọn lựa uỷ ban soạn thảo. Cha Lombardi nói thêm rằng bản thông cáo được viết bởi tay của ĐHY Napier.

Ba vị khách mới tại buổi họp báo nói về tầm quan trọng của gia đình tốt trong việc nuôi dưỡng ơn gọi tương lai. “Phẩm chất của cá nhân được hình thành trong gia đình”, Bà Nyirabukeye nói.

Về câu hỏi việc tấn phong cho phụ nữ vào hàng phó tế, bà Abbot Schröder nói rằng đó là một đề xuất bởi một tiếng nói đơn độc dường như không quan trọng trong khán phòng.

Bà McQueen đã được hỏi về những suy nghĩ của bà về việc thụ tinh và việc tác động lên phôi. Bà đã trả lời rằng hội đồng cũng đang giải quyết “những khái quát rộng” khi nói đến các vấn đề thuộc đạo đức sinh học bởi vì, bên trong Thượng Hội Đồng, có “một sự hiểu rõ ràng về vị thế của Giáo Hội”.

Bà Nyirabukeye nói nhiều về kinh nghiệm của việc dạy các đôi bạn về kế hoạch hoá gia đình theo phương pháp tự nhiên ở Châu Phi. Bà nói rằng Bà đã có liên hệ đến việc mục vụ này kể từ năm 1985. Bà nói với buổi họp báo rằng 1500 đôi bạn gần đây đã đăng ký để học về các phương pháp kế hoạch hoá gia đình tự nhiên ở Rwanda. Bà nói rằng bà nghĩ rằng việc thực hành các phương pháp tự nhiên mang lại cho người phụ nữ sự hiểu biết về thân thể của họ và mang lại danh giá cho họ. “Tôi rất vui để nói với các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng về những việc này”, Bà nói.

Tất cả ba vị khách mời đề nói về vấn đề đa dạng và hiệp nhất và cách quản trị nó. Có rất nhiều đề nghị là các vấn đề cần được làm giảm thiểu tính trọng tâm và được giải quyết bởi các Hội Đồng Giám Mục địa phương. Vấn đề sống chung cũng được đề cập (đặc biệt là ở Đức) và các đáp trả mang tính mục vụ địa phương trước vấn đề đồng tính. Abbot Schröder giải thích rằng nhiều bài phát biểu đã cổ võ điều này, một số đã cảnh báo về điều này.

Bà McQueen đã nói với giới truyền thông rằng bà có thể thấy nhiều thuận lợi và nhiều bất lợi trước cách tiếp cận như thế. Sẽ tích cực khi áp dụng cách tiếp cận này nhưng một số khía cạnh giáo lý cần được bảo tồn đối với Toà Thánh. Bà nói rằng bà nghĩ đây không phải là về cấu trúc Giáo Hội và do đó có thể được giải quyết ở tại kỳ họp này.

Các khách mời cũng nói về việc dự phần vào của người phụ nữ tại Thượng Hội Đồng. Cả hai người phụ nữ hiện diện đều nói rằng họ rất vui khi được hiện diện tại Thượng Hội Đồng và cảm thấy rằng những đóng góp của họ đã được lắng nghe và tiếp nhận cách nghiêm túc. Họ cảm thấy “thoải mái” và “vui” khi thực hiện những đóng góp này.

Abbot Schröder nói rằng Ngài mong muố là sẽ có nhiều nữ tu hơn nữa hiện diện. Ngài giải thích rằng trong một buổi họp của các Bề Trên Tổng Quyền thì có lời đề nghị là họ cần phải trao nửa số ghế được phân bổ cho các nữ tu. Trong khi đó, các nữ tu đã tiếp cận với tổng thư ký của Thượng Hội Đồng và do đó đã có ba chỗ được phân bổ.

Bà McQueen nói rằng bà nghĩ quy trình của Thượng Hội Đồng là công bằng và rất là dân chủ. Tất cả các đại biểu đều được cho phép cùng một lượng thời gian để đưa ra ý kiến phát biểu – ba phút cho mỗi người.

Cha Lombardi nói với giới truyền thông rằng phiên họp vào chiều Thứ Sáu sẽ dành cho các bài phát biểu từ các đại biểu, người nghe và người đánh giá anh em. Vào Thứ Tư các đại biểu Thượng Hội Đồng sẽ trở lại phiên toàn thể để lắng nghe các báo cáo của công việc nhóm nhỏ.

Âu Dương Duy (Theo Vatican Radio)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 10, 2015