Thượng Hội Đồng Về Gia Đình: Họp Báo Tóm Lược Ngày 10

(muoianhsang.com) Thứ sáu, 16 Tháng 10 2015 11:11

 

Vatican, 16/10/2015 (MAS/SLM) – “Hội Đồng Giám Mục Ba Lan không hỗ trợ ý tưởng về việc chấp nhận cho người Công Giáo đã ly hôn và tái hôn lãnh nhận Thánh Thể”, Đức TGM Stanislaw Gadeki nói tại buổi họp báo tóm lược Thượng Hội Đồng.

Đức TGM Gadecki, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Ba Lan, và Tổng Giám Mục Carlos Aquiar Retes của Mexico, là những vị khách mời tại buổi họp báo. Vị phát ngôn Toà Thánh, Cha Federico Lombardi, nói với giới truyền thông rằng có khoảng 93 bài phát biểu vào buổi chiều thứ Tư và sáng thứ Năm tại Đại Hội. Cha Thomas Rosica người Brazil cũng tham gia buổi họp báo cùng Cha Lombardi.

Cha Lombardi giải thích rằng các đại biểu sẽ tiếp tục đưa ra các bài phát biểu về phần ba của Tài Liệu Làm Việc vào chiều thứ Năm. Vào thứ Sáu những người nghe và các đại biểu anh em sẽ có thời gian để thực hiện bài phát biểu của mình.

Vào Thứ Sáu sẽ có hai phần họp báo với giới truyền thông tại Văn Phòng Báo Chí Toà Thánh: một buổi về Lễ Phong Thánh cho cha mẹ của Thánh Teresa Lisieux vào lúc 11g00; và buổi họp báo Thượng Hội Đồng hằng ngày vào lúc 1g00 chiều.

Các bài phát biểu được thực hiện tại phiên họp toàn thể Thượng Hội Đồng đưa ra nhiều vấn đề. Một trong số ấy bao gồm: sự cần thiết để bảo vệ giáo lý của Giáo Hội và chắc chắn là chúng ta trung thành với truyền thống của Giáo Hội; sự hiểu biết đúng đắn về các bản văn Kinh Thánh; làm rõ về giáo huấn của Giáo Hội về hôn nhân; một lộ trình giáo lý khả thi cho việc đồng hành với những người đã ly hôn và tái hôn; vai trò quan trọng của bí tích hoà giải; giáo huấn của Giáo hội về tội lỗi cần phải được nhấn mạnh chứ không đánh mất; những sự phức tạp của các cuộc hôn nhân giao thoa niềm tin, giao thoa văn hoá, giao thoa tôn giáo và giao thoa về sắc tộc; việc buôn bán phụ nữ và trẻ em và nỗi thống khổ của các đôi bạn không thể có con – việc nuôi nhận con cũng được đề cập đến trong những trường hợp này.

Việc đào luyện các linh mục cho sự đồng hành mục vụ cũng được đề cập đến. Nếu người trẻ không có kinh nghiệm tốt về gia đình không được đào tạo đủ và trợ giúp để tìm kiếm sự chữa lành, họ sẽ không thể là những người thừa tác hiệu quả được. Người trẻ cần phải được dạy về “nghệ thuật tình bạn” để họ có thể đồng hành với các gia đình trên hành trình nên thánh.

Vấn đề cho phép rước Thánh Thể đối với người đã ly hôn và tái hôn đã được thảo luận một cách rộng rãi. Đức TGM Gadecki nói rằng vị thế của Ba Lan đã rõ, “Chúng tôi không ủng hộ một tiến trình chấp chận cho người đã ly hôn và tái hôn được rước Thánh Thể, chúng tôi tin vào tiến trình tiêu hôn hiện tại”. Ngài nói rằng có hiều cách thế mà trong đó những người đang ở trong tình trạng kết hôn lần thứ hai có thể tham gia vào trong đời sống của Giáo Hội mà không lãnh nhận Thánh Thể. “Người ta có thể tham gia vào nhiều hình thức khác và làm chứng cho những gian khó của đời sống gia đình”. Đức TGM Gadecki nói thêm rằng những người đã ly dị tái hôn có “quyền để tham gia vào” trong đời sống của Giáo Hội mà không cần lãnh nhận Thánh Thể”.

 Cũng cần báo cáo rằng một số bài phát biểu tại Đại Hội Thượng Hội Đồng đã làm rõ rằng việc chấp nhận cho người đã tái hôn được rước thánh thể không phải là một “tiến trình mù quáng” mà là một tiến trình có cấu trúc cẩn trọng. Việc ly hôn phải luôn luôn được coi là một bi kịch của gia đình. Giáo Hội không phạt những người đang yếu mà là tìm cách giúp đỡ họ. Nhiều bài phát biểu nhấn mạnh rằng không tìm kiếm một sự thay đổi về giáo lý mà là tìm kiếm một sự thay đổi trong thái độ mục vụ.

Đức TGM Retes đã nói rằng Đức Thánh Cha đã cho Giáo Hội thấy đâu là thái độ mà chúng ta cần có: một thái độ của lòng thương xót hướng đến mọi người. Ngài nói rằng đây là sứ mạng của Giáo Hội và, trong gia đình, mọi người cần “nếm trải” tình yêu của Thiên Chúa.

Có những bài phát biểu khác về những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến các cuộc hôn nhân liên tôn ở Châu Phi và Châu Á. Tuy nhiên, nhiều đại biểu nói rằng mặt tích cực của kiểu hôn nhâ này là nó mở ra cánh cửa cho công cuộc đối thoại với những người thuộc các tôn giáo khác là những người kết hôn với người Công Giáo.

Giới truyền thông được cho biết rằng một số bài phát biểu đã cám ơn Đức Thánh Cha về Tự Sắc của Ngài đã làm cho việc tiêu hôn trở nên dễ dàng hơn. Người ta cũng cám ơn Ngài vì đã dạy cho các vị mục tử của Giáo Hội biết cách mỉm cười khi chăn dắt đoàn chiên của Thiên Chúa.

Âu Dương Duy (Theo Vatican Radio)

 









                                   
Về Trang Mục Lục