Hãng tin Ucanews: „Đang có cuộc đối thoại giữa Bắc Kinh và Tòa Thánh Vatican“

 

Hãng tin Công giáo Ucanews loan tin rằng, một phái đoàn của Tòa Thánh Vatican đã đến Bắc Kinh – thủ đô Trung Cộng – vào ngày 11 tháng 10 vừa qua. Hãng tin này cho biết, phái đoàn của Tòa Thánh Vatican đã cùng với các cơ quan của chính quyền Trung Cộng thực hiện „một vòng đàm phán thứ hai“. Tuy nhiên, Tòa Thánh Vatican đã không xác nhận và cũng không phủ nhận thông tin này.

Dù vậy, vào cuối tháng 09 vừa qua, đích thân Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã xác nhận trước các ký giả trong một cuộc họp báo „trên không“ rằng, Tòa Thánh đang có những cuộc „tiếp xúc“ với chính quyền Trung Cộng: „Chúng tôi đang nói chuyện với nhau, và người ta phải tiến về phía trước“ – Đức Thánh Cha đã nói nguyên văn như thế.

Ngoài ra, Đức Thánh Cha còn thể hiện niềm ước mong rằng, Ngài sẽ công du tới Trung Cộng ngay tức khắc nếu hoàn cảnh cho phép. Niềm ước mong này của Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, tiết lộ vào hôm cuối tuần vừa qua trong lúc Ngài đến thăm Giáo phận Campobasso của Ý. Tuy nhiên, „hoàn cảnh chưa chín muồi“ – Đức Hồng Y Parolin lưu ý. Vẫn còn phải được làm việc „một cách từ từ và thận trọng để có được một sự thỏa thuận“ với chính quyền Trung Cộng. Nhưng Đức Hồng Y Parolin đã không muốn tiết lộ về những khả năng thành công của các cuộc đối thoại. „Đưa ra dự đoán vào lúc này là điều không thể“ – Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh cho biết.

Theo quan điểm của Đức Hồng Y Parolin, „ngay cả với cái nhìn về một sự hòa giải mang tính quốc tế và cho hòa bình trên thế giới, thì việc Trung Cộng tìm thấy được một hình thức để đồng thuận và một hình thức để cộng tác với Tòa Thánh, với tầm quan trọng cả về lịch sự lẫn hiện tại của Tòa Thánh, sẽ là điều rất quan trọng“.

(theo cath.ch/rv 16.10.2015 sk)

 

Minh An

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 10, 2015