Người Công Giáo chiếm 17,68% dân số toàn cầu

 

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013, trên toàn thế giới có khoảng 1.253.926.000 người Công giáo. Báo cáo thống kê chính thức của hãng tin Fides do Tòa Thánh Vatican quản lý đã cho biết như thế nhân ngày Chúa Nhật Truyền Giáo 18 tháng 10 năm 2015. Hằng năm, cứ vào ngày Chúa Nhật này, hãng tin nêu trên lại công bố con số hiện thời về những người Công giáo cũng như về các tổ chức do Giáo hội Công giáo đảm trách. Trong lần công bố này, hãng tin Fides cho biết rằng, trong năm 2013, dân số toàn thế giới đã tăng lên khoảng 01% (Tức tăng khoảng 70 triệu người so với năm trước đó), và số người Công Giáo đã tăng lên gần 18% so với năm 2012.

Châu Mỹ (cả Nam Mỹ lẫn Bắc Mỹ) là nơi có số người Công giáo tăng cao nhất trong năm 2013. Tiếp đó là Châu Phi. Tại Châu Âu và Châu Á, số người Công Giáo chỉ tăng đôi chút, và theo phần trăm thì ngang nhau, cụ thể là chỉ tăng có 0,03%. Trái lại, tại Úc Châu, con số thống kê cho thấy số người Công giáo có sự giảm nhẹ so với năm trước đó, và cụ thể là giảm 0,01%.

Bảng thống kê của hãng Fides cũng cho thấy rằng, vào năm 2013, trung bình, mỗi Linh mục phụ trách 13.752 tín hữu. Con số các Giám Mục cũng tăng nhẹ. Vào năm 2013, Giáo hội Công giáo hoàn vũ có tất cả 5.173 Giám Mục (tăng 40 vị so với năm trước đó). Trái lại, số Linh mục lại tăng mạnh. Vào năm 2013, toàn Giáo hội có cả thảy 415.348 Linh mục, nghĩa là chỉ riêng trong năm này, Giáo hội đã có hơn một ngàn tân Linh Mục.

Nhưng bản thống kê lại cho thấy, số Nam Tu Sĩ trong năm 2013 có sự giảm nhẹ so với năm 2012. Cụ thể là có 55.253 Nam Tu Sĩ và như vậy đã giảm 61 vị. 

Tại cả Mỹ Châu, Âu Châu lẫn Úc Châu, con số các Nữ Tu đã giảm xuống khá mạnh. Số Nữ Tu giảm xuống trong năm 2013 tại ba châu lục này là trên 10.000 so với năm 2012. Tổng cộng trong năm 2013, Giáo hội toàn cầu có 693.575 Nữ Tu.

Con số các Chủng Sinh trong năm 2013 cũng tiếp tục giảm. Chỉ duy nhất tại Phi Châu mới có con số các ứng sinh Linh Mục nhiều hơn so với năm trước đó.

Bảng thống kê do hãng Fides công bố cũng cho thấy con số của các cơ sở giáo dục Công Giáo: vào năm 2013, toàn Giáo hội có tất cả 73.263 trường Mẫu giáo, với gần 7 triệu em nhỏ được gửi tại các trường này. Cũng trong năm 2013, Giáo hội toàn cầu có khoảng 100.000 trường tiểu học với trên 32 triệu học sinh. Giáo hội trong năm 2013 cũng có khoảng 45.000 trường phổ thông trung học với trên 19 triệu học sinh, và có tất cả 2,7 triệu sinh viên đăng ký tên trong các Đại Học Công Giáo.

Về các bệnh viện Công giáo: theo thống kê của hãng Fides, vào năm 2013, toàn Giáo hội Công giáo có tất cả 5.034 bệnh viện. Tuy nhiên, phần lớn những bệnh viện này (1.495 bệnh viện) lại hiện diện tại Châu Mỹ.

 

(theo fides/rv 17.10.2015 mg)

 

Đa-minh Thiệu

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 10, 2015