Năm Thánh Lòng Thương Xót: „Hướng Dẫn Viên“ cho những người hành hương

 

Thành phố Rô-ma có thể thực hiện một điều kỳ diệu. Đức Hồng Y Agostino Vallini, Giám Mục Phụ Tá của Tổng Giáo Phận Rô-ma, đã nói với các hãng truyền thông như thế trong một cuộc họp báo vào sáng thứ Hai vừa qua. Các hãng truyền thông này đã nói bóng nói gió về chuyện từ chức của ông Ignazio Mario, thị trưởng Rô-ma, vì một vụ bê bối liên quan tới việc chi tiêu. Nhưng Tòa Thánh Vatican đã không bị gây lo lắng trước việc thành phố Rô-ma không chuẩn bị gì hết cho một làn sóng người hành hương – Đức Hồng Y phụ tá đã nói với các ký giả như thế. Và Ngài cũng đã giới thiệu một cuốn sách dầy khoảng 8 chục trang được mệnh danh là „Hướng Dẫn Viên“, nói về Năm Thánh ngoại thường sẽ được khai mạc vào ngày mồng 08 tháng 12 năm nay – cuốn sách này có mục đích như là kim chỉ nam cả về khía cạnh thần học lẫn khía cạnh thực hành đối với những người hành hương và những người quan tâm. 5000 bản sao của cuốn sách này sẽ được phân phát trong kinh thành vĩnh cửu.

Bên cạnh những bản văn chính thức được rút ra từ Tông Sắc của Đức Thánh Cha về việc công bố Năm Thánh, người hành hương cũng sẽ còn thấy trong văn bản đồng hành này tất cả những dữ liệu và những thông tin cần thiết về các buổi Phụng Vụ, cũng như tất cả mọi thông tin cơ bản liên quan tới Năm Thánh. Cuốn sách này sẽ hỗ trợ những người hành hương để họ lên chương trình cho chuyến hành hương của mình với sự chỉ dẫn và lời khuyên của cơ quan phụ trách việc hành hương thuộc thành phố Rô-ma. Năm Thánh về Lòng Thương Xót sẽ khai mạc với nghi thức mở Cổng Thánh tại Đền Thờ Thánh Phê-rô vào ngày Đại Lễ Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội mồng 08 tháng 12 năm 2015, và sẽ bế mạc vào ngày 20 tháng 11 năm 2016 với Chúa Nhật Kính Chúa Ki-tô Vua.

*Các Cổng Thánh sẽ mở ra đối với tất cả:

Theo lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, bất cứ Giáo Phận nào trên khắp thế giới cũng đều được mời gọi hãy mở ra một „Cánh Cổng Lòng Thương Xót“. Tại Rô-ma, 4 Cổng Thánh sẽ được mở ra tại 4 Đại Vương Cung Thánh Đường Giáo Hoàng. Vào lúc 09g30 ngày 13 tháng 12, tức Chúa Nhật thứ ba Mùa Vọng, Cổng Thánh tại Vương Cung Thánh Đường Gio-an Lateran sẽ được mở bởi đích thân Đức Thánh Cha. Việc bước qua „Cổng Thánh“ được mô tả trong cuốn „Hướng Dẫn Viên“ như là „niềm mong muốn có được cái ôm với Thiên Chúa và khát mong có được Lòng Thương Xót đối với những người anh chị em của chúng ta“. Những Cổng Thánh nên mở ra và nên dễ tiếp cận đối với tất cả và đối với từng người – cuốn „Hướng Dẫn Viên“ có đoạn trích lời của Đức Thánh Cha như thế.

*Cánh Cổng của Đức Ái đối với tha nhân:

Một điều mới mẻ: Vào lúc 16g30 ngày 18 tháng 12, đích thân Đức Thánh Cha cũng sẽ mở một „Cánh Cổng của Đức Ái đối với tha nhân“ tại một trung tâm Caritas với tên gọi Don Luigi Di Liegro, và một Cổng Thánh khác cũng tên gọi như thế tại phòng ăn dành cho người nghèo mang tên Thánh Gio-an Phao-lô II ngay sát cổng ra vào của nhà ga xe lửa chính của thành phố Rô-ma. Được trình bày Trong cuốn „Hướng Dẫn Viên“ rằng, ngay cả các tù nhân cũng sẽ trải qua chính kinh nghiệm giống hệt như việc bước qua Cổng Thánh bất cứ khi nào họ bước qua cửa phòng để vào trong phòng của mình hay bước qua nó để đi ra ngoài, và cầu nguyện trong lúc bước qua đó.

*Có thêm những buổi tiếp kiến chung:

Bên cạnh những buổi tiếp kiến chung vào các ngày thứ Tư hàng tuần, mỗi tháng sẽ có thêm một buổi tiếp kiến chung khác và một ngày thứ Bảy, và như vậy cả Năm Thánh sẽ có 12 buổi tiếp kiến ngoại thường này, được gọi là những buổi Tiếp Kiến Chung của Năm Thánh Ngoại Thường. Cuốn „Hướng Dẫn Viên“ không chỉ nêu ra những con đường được đề nghị đối với những người hành hương để đi đến với các Cổng Thánh, nhưng cũng còn chỉ ra cả những điểm thông tin của cơ quan phụ trách việc Hành Hương tại Rô-ma. Những điểm thông tin này sẽ đứng về phía những người hành hương với những lời tư vấn. Ngoài các ứng dụng dành cho điện thoại thông minh và dịch vụ đưa đón, cuốn „Hướng Dẫn Viên“ còn chỉ ra rằng, người ta cần phải đăng ký để đi qua Cổng Thánh tại Đền Thờ Thánh Phê-rô, và việc đăng ký đó được thực hiện qua cổng thông tin điện tử sau đây: www.im.va. Cuốn „Hướng Dẫn Viên“ kết thúc với một bộ lịch chi tiết và một cái nhìn bao quát về các sự kiện cũng như các Thánh Lễ sẽ diễn ra trong Năm Thánh do đích thân Đức Thánh Cha chủ sự hoặc hiện diện.

(theo de.rv 20.10.2015 no)

 

Đa-minh Thiệu

 


Về Trang Mục Lục