Tổng Thống Iran sẽ gặp Đức Thánh Cha

 

Vào ngày 14 tháng 11 tới đây, tổng thống Hassan Rohani của Iran sẽ đến gặp Đức Thánh Cha Phan-xi-cô tại Vatican. Tòa Thánh đã xác nhận thông tin này vào sáng thứ Năm vừa qua. Vào hồi tháng Bảy, Tòa Thánh đã ca ngợi một chương trình nguyên tử giữa sáu cường quốc kinh tế và Teheran trong một chuyến công du ngoại giao của tổng thống Iran. Tòa Thánh hy vọng rằng, hiệp ước về hạt nhân đã được ký sau 12 năm thương thảo, sẽ mang lại hoa trái.

Cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Phan-xi-cô vào tháng 11 tới đây không phải là cuộc gặp gỡ đầu tiên của một vị tổng thống Iran với một vị Giáo Hoàng: Ông Mohammad Khatami, nguyên tổng thống Iran, cũng đã từng gặp Đức Thánh Cha Gio-an phao-lô II vào năm 1999. Vào năm 2005, chính ông cũng lại đến gặp vị Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II một lần nữa. Và vào năm 2007, vị tổng thống trên của Iran cũng đã gặp gỡ Đức Bê-nê-đíc-tô XVI. Tất cả các vị hồi đó đều kêu gọi khuếch trương những nỗ lực hầu mang đến hòa bình cho vùng Trung Đông.

Cho tới nay, Đức Phao-lô VI mới là vị Giáo Hoàng duy nhất công du tới Iran. Cuộc công du của Ngài diễn ra vào năm 1970. Ngài đã lưu lại tại đó như một trạm dừng chân trong khuôn khổ chuyến công du của Ngài tới Á Châu và Úc Châu. Bất chấp cuộc cách mạng Hồi giáo vào năm 1979, các mối quan hệ ngoại giao giữa Teheran và Tòa Thánh vẫn không bị gián đoạn. Trái lại, Đức Hồng Y Jean-Louis Tauran, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại Liên Tôn, đã thực hiện nhiều cuộc công du tới Iran để gặp gỡ các lãnh đạo của cộng đồng Hồi giáo Schiit.

(theo kna 22.10.2015 vs)

 

Minh An

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 10, 2015