Thượng Hội Đồng Về Gia Đình: Họp Báo Tóm Lược Ngày 17

(muoianhsang.com) Chủ nhật, 25 Tháng 10 2015 13:46

 

Vatican, 25/10/2015 (MAS/SLM) – “Đó không phải là chuyện trắng hay đen”, Đức Hồng Y Christoph Schoborn nói vào Thứ Bảy trong buổi họp báo cuối cùng dành cho Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình.

Cũng hiện diện với Ngài tại buổi họp báo là ĐHY người Brazil, Raymundo Damasceno, và Tổng Quyền Hội Anh Em Chúa Giêsu, Sư Huynh Herve Janson – đại biểu giáo dân duy nhất tại Thượng Hội Đồng có quyền bỏ phiếu.

Giám đốc Văn Phòng Báo Chí Toà Thánh, Cha Federico Lombardi, S.J, nói với giới truyền thông rằng buổi sáng thứ Bảy họ đã có một bản văn cụ thể trong phiên họp toàn thể vốn đã được nhất trí đồng thuận bởi uỷ ban soạn thảo. Ngài nói rằng tài liệu làm việc của Thượng Hội Đồng, Instrumentum Laboris, đã có 174 điểm; văn kiện cuối cùng có 94 điểm.

ĐHY Damasceno nói rằng điều đáng kinh ngạc nhất về Thượng Hội Đồng này là phương pháp. Các đại biểu đã được dành nhiều thời gian để làm việc trong các nhóm nhỏ và Ngài nói điều này giúp phần tham gia nhiều hơn đối với tất cả mọi người. Ngài nói rằng Thượng Hội Đồng không phải là một nghị viện nhưng là một cuộc tìm kiếm điều mà Thiên Chúa muốn trong mối quan hệ với gia đình.

ĐHY Schonborn nói rằng phương pháp mới là sức mạnh của Thượng Hội Đồng lần này và rằng cũng là “một tiến bộ thực sự trong 50 năm qua” kể từ khi thiết lập nên Thượng Hội Đồng Giám Mục. Ngài nói rằng văn kiện cuối cùng là hoa trái của sự đồng thuận. Vị giám mục người Áo nói thêm, “Thượng hội đồng có nghĩa là tôn trọng những khác biệt”.

Sư Huynh Janson nói rằng Giáo Hội đồng nghĩa với Thượng Hội Đồng như là những người quản lý của Giáo Hội và Đức Giáo Hoàng đang phục vụ người dân của Thiên Chúa. Ông nói rằng đây là một ơn gọi của Giáo Hội để sống ở vùng ngoại biên, đi sát cánh cùng các gia đình đang gặp khó khăn.

ĐHY Schoborn nói rằng không có một mạng lưới nào an toàn hơn trong những lúc khó khăn hơn là mạng lưới gia đình – ngay cả khi gia đình bị tổn thương. Ngài nói rằng một sức mạnh lớn lao là tiếng “có” mà nó dành cho gia đình. “Điều này cho thấy rằng gia đình là một mô hình lỗi hời nhưng lại là thực tại căn bản nhất của xã hội”, Ngài nói thêm. Ngài nói rằng Giáo Hội có một sự hiểu biết rất rõ ràng về gia đình: một người nam và người nữ sống một đời sống chung, trung tín và mở ra cho sự sống. Ngài nói rằng đây là hạt nhân của gia đình nhưng lại không loại trừ các kiểu gia đình khác.

Về vấn đề chấp chận cho người đã ly hôn và tái hôn nhận các bí tích, ĐHY Schoborn nói rằng điều này đã được dành “sự chú ý lớn lao” nhưng rằng từ khoá vẫn là “biện phân”. Ngài nói các trường hợp thì khác nhau và vì thế “không có trắng hay đen”. Ngài tiếp tục nói rằng vấn đề đã được nói đến một cách cởi mở trong văn kiện sau cùng và tiêu chuẩn cho sự biện phân đã được đưa ra.

ĐHY Schoborn nói rằng một số người có thể bị thất vọng khi vấn đề về đồng tính đã được nói đến nhưng chỉ trong ngữ cảnh về cách sống hoàn cảnh bên trong các gia đình Kitô Giáo nơi có thành viên đồng tính. Ngài nói rằng điều này sẽ được tiếp tục thảo luận đặc biệt trong các bối cảnh nơi mà điều đó là một vấn đề quan trọng. Ngài nói rằng Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo đã rõ ràng, tất cả mọi người cần phải được tôn trọng.

ĐHY Damazceno nói rằng Giáo Hội muốn gần gũi với các gia đình đang ở trong hoàn cảnh cực nghèo, các trẻ em sống trên đường phố và những người đã ly hôn. Ngài nói rằng chủ đề lòng thương xót trải dài trong suốt văn kiện. “Sự quan tâm của Giáo Hội là bao gồm hết mọi người vào trong cộng đồng giáo hội”, Ngài nói thêm.

Sư Huynh Jason đã được hỏi tại sao ông – không phải là một giám mục, không phải là giáo sĩ, chỉ là một anh em giáo dân – lại được cho quyền bỏ phiếu trong khi không một nữ tu nào được quyền bỏ phiếu. Ông trả lời rằng ông không biết. Ông đã suy xét để trao quyền bầu chọn cho một nữ tu, nhưng cuối cùng, đã không làm thế. Ông nói rằng thật là một kinh nghiệm phong phú khi được tham dự vào Thượng Hội Đồng và rằng, trên hết tất cả, đó là một hành trình đúng đắn bởi vì công việc của nhóm.

ĐHY Schonborn đã được hỏi là liệu Ngài có không nghĩ rằng Công Giáo đang gặp nguy cơ khi mọi thứ được “phân quyền” cho hội đồng giám mục địa phương không. Vấn đề phân quyền đã được thảo luận nhiều lần trong Thượng Hội Đồng. Ngài nói rằng Giáo Hội đang thực hiện điều này từ lâu và rằng cần có một sự quân bình giữa việc tập quyền và phân quyền.

Nói với giới truyền thông trong cuối buổi họp báo, ĐHY Schonborn đã nói rằng văn kiện nói lên trách nhiệm của công việc điều hành trong mối liên hệ với gia đình. Ngài nói rằng văn kiện cũng đề cập đến các hoàn cảnh ở các nước đang nổi lên nơi mà chính trị và kinh tế đang đối nghịch với đời sống gia đình. Ngài đề cập rằng, đôi khi, tình trạng bấp bênh công việc làm cho thật khó để xây dựng gia đình và tạo nên sự đổ vỡ trong đời sống gia đình.

Cha Lombardi nói rằng văn kiện sau cùng cần phải sẵn sàng sau 6g chiều giờ Rôma vào Thứ Bảy.

Âu Dương Duy (Theo Vatican Radio)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 10, 2015