Các Thánh Louis và Zélie Martin: mẫu gương cho những đôi vợ chồng thời hiện đại

 

Vào ngày Chúa Nhật 18 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã phong thánh cho các Chân phước Louis và Zélie Martin, song thân của Thánh Nữ Tê-rê-sa de lisieux.

Mặc dù đôi vợ chồng này hầu hết được biết đến như là cha mẹ của Bông Hoa Nhỏ, việc hôn nhân của họ có thể phục vụ như là một mẫu gương cho những đôi vợ chồng ngày nay.

Điều này thật là mới mới mẻ trong nhiều hình thức”, Joseph Meaney, giám đốc điều phối quốc tế thuộc tổ chức  Human Life International - người đã viết về các vị Thánh mới - cho biết như thế.

Cuộc phỏng vấn Joseph Meaney

Meaney đã ám chỉ đến yếu tố rằng, bà Zélie là một người lao động chính trong gia đình, điều hành việc kinh doanh nghề may ren. Thêm vào đó, khi bà ở tuổi 45, ông Louis phải nuôi nấng con cái theo cách riêng mình.

Thuở ban đầu (trong đời sống hôn nhân của họ), họ thật sự sống như anh em với nhau mà thôi”, Meaney đã nói cho Đài Radio Va-ti-căng như thế. “Một Linh mục thậm chí đã nói về họ rằng, họ thật sự nên qua đêm tân hôn của họ, và dĩ nhiên, hoa trái của điều này – chín đứa trẻ - trong đó có Thánh Tê-rê-sa”.

Mặc dù gia đình hạnh phúc, đôi lúc cũng có chút đau khổ. Thêm vào đó là sự ra đi quá sớm của Thánh Zélie, và bốn người con ra đi từ lúc còn nhỏ.

“Thật thú vị để nhận thấy toàn bộ gia đình phản ứng lại (nỗi thương tiếc của họ) trong nhiều cách khác nhau”, Meaney cho biết.

“Thậm chí, chính Thánh Tê-rê-sa còn có vấn đề về việc trở nên quá nhậy cảm: Thánh nữ khóc suốt, trở thành một đứa trẻ có vấn đề”, ông giải thích như thế.

“Thánh Nữ đã có một cuộc hoán cải  thật sự trong nhà thờ vào một ngày nọ, và thật sự là một trải nghiệm thần bí, và điều này đã dẫn Thánh Nữ tới con đường thiêng liêng”, Meaney cho biết thêm. “Nhưng toàn thể gia đình bị ảnh hưởng rất nhiều về những sự ra đi của những người thân, và điều này thật sự mang họ tới gần Giáo Hội, vì sự đau khổ đó, họ chẳng tìm thấy giải pháp nào trong thế giới này, họ phải thật sự trở về với các Bí Tích và Giáo Hội để tìm nguồn an ủi”.

(Theo en.rv 23/10/2015 12:43)

Duyên Vilinh

 





                                   
Về Trang Mục Lục