Đức Thánh Cha Phan-xi-cô: Đài Phát thanh Maria trao tặng niềm hy vọng cho các Ki-tô hữu

 

Vào thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã gặp gỡ những thành viên của Gia đình Thế giới thuộc Đài Phát thanh Maria” đang nhóm họp tại Rô-ma nhân dịp Hội Nghị Thế giới lần thứ Sáu của họ. Hội nghị có chủ đề: “Những Con đường của Thế giới với Mẹ Maria”.

Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha đã lưu ý rằng, những mục tiêu của Đài Phát thanh Mẹ Maria trong việc “trợ giúp Giáo hội trong công việc loan báo Tin Mừng” là một nhiệm vụ mà họ thể hiện trong sự độc đáo của riêng mình, “hãy trở nên gần gũi với những mối quan tâm và những câu chuyện kịch tính của con người với những lời an ủi và đầy hy vọng, hoa trái của niềm tin và của cam kết đi đến tình đoàn kết”.

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói rằng, việc lan truyền rộng rãi Đài phát thanh Maria – mà hiện nay có mặt tại khoảng 70 quốc gia trên toàn 5 châu lục – “tạo thành ‘tin vui’ cho mọi người”, bởi vì “khi người ta có can đảm để đưa ra nội dung cách công khai cao hơn, điều này bắt đầu từ một quan điểm Ki-tô giáo rõ ràng”, nó có thể mong đợi để được đón nhận một cách tốt đẹp, ngay cả khi những người này có thể đi tới chỗ  tiếp xúc với Tin Mừng lần đầu tiên.

Ngài cũng kêu gọi Đài phát thanh Maria “hãy kiên trì trong trách nhiệm của họ - điều này trở thành một sứ mạng thật sự -  với lòng trung thành với Tin Mừng và với thẩm quyền dạy Giáo lý của Giáo hội”, và bằng việc tiếp tục “lắng nghe xã hội và con người, đặc biệt những người nghèo khổ nhất và những ai bị loại trừ”. Đức Thánh Cha cũng khích lệ họ “hãy luôn luôn trau dồi “khu vườn nội tâm” bằng cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, và lợi dụng những lý do tốt lành của họ để đào sâu đức tin”điều này, Đức Thánh Cha cho biết, bằng việc thi hành những việc này, mà họ đang chuyển chúng đến cho những thính giả của mình”.

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô kết thúc bài phát biểu của Ngài bằng việc nhắc nhở các thành viên của Gia Đình Thế Giới thuộc Đài phát thanh Maria rằng, hãy trở nên món quà “lớn lao và độc đáo” mà họ đang trao tặng cho những ai mà họ phục vụ: món quà niềm hy vọng của người Ki-tô hữu, “điều này hơn cả một niềm an ủi tinh thần giản dị, bởi vì nó được đặt cơ sở trong quyền năng của Đấng Phục Sinh” và “được chứng  thực bởi niềm tin và những công việc bác ái”.

(Theo en.rv 29/10/2015 15:15)

 

Duyên Vilinh

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 10, 2015