Ý cầu  nguyện chung của Đức Thánh Cha cho tháng 11 là đối thoại

 

Ý cầu nguyện chung của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cho tháng 11 là đối thoại – nhờ đó chúng ta có thể sẵn sàng mở ra với cuộc gặp gỡ cá nhân và đối thoại với hết tất cả, ngay cả những người có niềm tin khác với chúng ta.

  Trong một cuộc gặp gỡ tại Brazil, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã cho biết rằng: “Khi những vị lãnh đạo ở những lãnh vực khác nhau xin tôi lời khuyên, câu trả lời của tôi luôn luôn giống nhau: đối thoại, đối thoại và đối thoại”. Ngài nói: “Đó là cách duy nhất cho những cá nhân, những gia đình và những xã hội phát triển dọc theo nền văn hóa của sự gặp gỡ, một nền văn hóa trong đó, tất cả đều có những điều tốt lành để trao tặng và có thể nhận lại những điều tốt đẹp đó”.

Một thành tố quan trọng trong một cuộc gặp gỡ và đối thoại thành công, theo Đức Thánh Cha, chính là tinh thần cởi mở và khả năng lắng nghe người khác.

Tuy nhiên, không có sự bình an thật sự nếu không có sự thật, ngài cảnh báo. Sẽ không thể có bình an thật sự nếu mọi người bám vào tiêu chuẩn của riêng mình, luôn luôn tuyên bố mình hoàn toàn đúng, mà không màng đến sự tốt đẹp của người khác, của mọi người.

Đối thoại không có nghĩa là từ chối sự thật khách quan, nhưng hơn thế cần trân trọng phẩm giá của người khác “trong một cách thức mà mọi người có thể nhìn người khác không phải là những kẻ thù, không là một đối thủ, nhưng là một người anh chị em được chào đón và ôm chặt”. Tuy thế, chúng ta hãy tham gia vào việc cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha trong suốt tháng 11 này. Nhờ đó, chúng ta có thể được mở ra với sự gặp gỡ cá nhân và đối thoại với tất cả, ngay cả những người có niềm tin khác chúng ta.

(Theo en.rv 31/10/2015 16:14)

 

Thérèse Nguyễn

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 11, 2015