Năm Thánh sẽ khai mạc trước tại Châu Phi

Năm Thánh về Lòng Thương Xót sẽ khai mạc tại Trung Phi sớm hơn các khu vực còn lại của Giáo hội hoàn vũ. Đích thân Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã công bố như thế trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung vào trưa Chúa Nhật vừa qua tại quảng trường Thánh Phê-rô. Trong buổi đọc Kinh này, với một ít lo lắng, Ngài đã nói về sự gia tăng bạo lực tại Cộng Hòa Trung Phi. Và Ngài đã xác định một cách rõ ràng rằng, Ngài muốn thực hiện chuyến viếng thăm của Ngài tại thủ đô Bangui vào cuối tháng 11 này. Và sau đây là những lời gây ngạc nhiên của Ngài:

Cha muốn biểu thị sự gần gũi trong lời cầu nguyện của toàn Giáo hội đối với quốc gia đã và đang phải trải qua rất nhiều những đau khổ và sự hành hạ này, và Cha kêu gọi tất cả mọi công dân Trung Phi càng ngày càng trở nên những chứng nhân của lòng nhân hậu và hòa giải. Vì thế, Cha dự định sẽ mở Cổng Năm Thánh tại Nhà Thờ Chính Tòa Bangui vào ngày Chúa Nhật 29 tháng 11 này. Và Cha hy vọng rằng, Cha sẽ có thể thực hiện được việc đó trong chuyến Tông Du của Cha.“

Chính thức thì chỉ tới ngày mồng 08 tháng 12, Năm Thánh do Đức Thánh Cha Phan-xi-cô công bố về Lòng Thương Xót mới khai mạc tại Rô-ma. Trong ngày đó, đích thân Đức Thánh Cha sẽ long trọng mở Cổng Năm Thánh tại Đền Thờ Thánh Phê-rô. Việc Năm Thánh được khai mạc sớm hơn tại Châu Phi là điều tuyệt đối mới mẻ trong lịch sử Giáo hội.

Trong chuyến công du đầu tiên của Ngài tới Phi Châu, ngoài Cộng Hòa Trung Phi, Đức Thánh Cha còn muốn đến thăm cả Kenia và Uganda nữa.

 

(theo rv 01.11.2015 sk)

 

Minh Tâm

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 11, 2015